Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm:

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

15:39 | 29/09/2022
(LĐTĐ) Nhằm mục tiêu tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã tiến hành tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 cho cán bộ là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.
LĐLĐ huyện Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2022 Hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên huyện Gia Lâm LĐLĐ huyện Gia Lâm tiếp Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia lâm, trực tiếp truyền đạt các nội dung, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng liên quan tới công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở cho các đại biểu.

Cụ thể, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm đã truyền đạt tới đại biểu các nội dung như: Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Kế hoạch của LĐLĐ thành phố Hà Nội; Thông tri số 04-TT/HU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ XI; Kế hoạch số 114/KH-LĐLĐ và Hướng dẫn số 426/HD-LĐLĐ, Hướng dẫn số 427/HD-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Gia Lâm liên quan công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể truyền đạt tới đại biểu các nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong đó, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới của Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ này và tập trung phổ biến kỹ lưỡng tới các đại biểu về quy trình, kỹ năng, các bước chuẩn bị trước, trong và sau khi tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở, nhất là về công tác nhân sự, xây dựng các văn kiện Đại hội, Hội nghị; nội dung thảo luận tại Đại hội, Hội nghị…

Ông Nguyễn Đức Thể lưu ý, đây là những nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác tổ chức Đại hội. Làm tốt các công tác này sẽ tạo cơ sở cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng thời đảm bảo Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ,là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm.

Việc chuẩn bị kỹ càng về công tác nhân sự cũng sẽ giúp thực hiện thành công một trong những mục tiêu của Đại hội là bầu ra được Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới gồm những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín, dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
LĐLĐ huyện Gia Lâm tổ chức hướng dẫn, đôn đốc việc cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên Công đoàn tới các Công đoàn cơ sở

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đặt ra nhiều câu hỏi, tình huống, vướng mắc xoay quanh việc tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở và được lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm giải đáp cặn kẽ.

Được biết, theo Kế hoạch của Ban chấp hành LĐLĐ huyện Gia Lâm, thời gian tiến hành Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở từ tháng 12/2022 đến hết tháng 5/2023. Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức sau khi hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc, hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

Dịp này, LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng tổ chức hướng dẫn, đôn đốc việc cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên Công đoàn trên phần mềm quản lý đoàn viên và in, đổi thẻ công đoàn của LĐLĐ thành phố Hà Nội tới các Công đoàn cơ sở.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này