Triển lãm “Xuất bản Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển”

15:44 | 28/09/2022
(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022), ngày 28/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Cầu Giấy, Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển lãm chuyên đề “Xuất bản Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển”.
Tạo dựng một cộng đồng thời trang đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và tâm lý con người Sắc màu riêng của Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 VCCA giới thiệu triển lãm “TOẢ IV”

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể, đại diện các đơn vị xuất bản, in, phát hành tham quan triển lãm.

Triển lãm “Xuất bản Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển”
Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật về quá trình hình thành, phát triển của ngành Xuất bản, In và Phát hành trong 70 năm qua, đặc biệt là sự phát triển đa dạng, hiện đại của ngành trong giai đoạn hiện nay.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi sách, báo cách mạng là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng để thực hiện tuyên truyền, cổ vũ và tổ chức quần chúng đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước. Những tác phẩm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm 20 của thế kỷ trước đã đặt nền móng cho sự nghiệp xuất bản cách mạng Việt Nam.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, xuất bản cách mạng có điều kiện phát triển, thể hiện vai trò to lớn của mình trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân còn non trẻ, giữ gìn thành quả cách mạng. Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hoạt động xuất bản đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Sau năm 1954, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam. Trong điều kiện vô cùng cam go, khốc liệt của chiến tranh, hoạt động xuất bản đã có đóng góp xứng đáng trên mặt trận tư tưởng, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc đổi mới, hoạt động xuất bản đã lớn mạnh cả về quy mô, năng lực, trình độ, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chủ động hội nhập với khu vực và quốc tế.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này