TP.HCM: Hiệu trưởng Trường Trương Vĩnh Ký phản hồi thông tin xô xát giữa thầy giáo với phụ huynh

14:13 | 26/09/2022
(LĐTĐ) Ngày 26/9, liên quan đến thông tin thầy giáo đánh phụ huynh lan truyền trên mạng xã hội, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký (trường tư thục) thừa nhận, giáo viên nhà trường có xô đẩy với phụ huynh, nhưng không phải tấn công hay đánh phụ huynh.
TP.HCM: Đề xuất tiếp tục xây dựng cầu Tân Kỳ - Tân Qúy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tạo điều kiện tốt nhất để TP. Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững TP.HCM: Thẩm mỹ Venus by Asia có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ "chui"

Ngày 26/9, trao đổi với Báo Lao động Thủ đô, Thạc sĩ Phan Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký xác nhận vụ việc trong đoạn clip trên là xảy ra tại trường, thầy giáo trong clip là V.V.T - Tổng chủ nhiệm của trường.

Ông Phan Văn Thanh cho biết, vào ngày 21/9, em T.M - lớp 12 và 2 người khác đến trường, trong đó một người là chú (dượng) của em T.M. Lúc này, thầy T đến tiếp chuyện và đề nghị sẽ trao đổi với một người trong gia đình học sinh và yêu cầu không quay lại video (những người còn lại xuống dưới chờ).

"Tuy nhiên, phía gia đình em học sinh không hợp tác, muốn nhiều người cùng vào phòng làm việc, người chú thì liên tục giơ điện thoại để quay video, nói nhiều lời gây ức chế. Sau nhiều lần yêu cầu cất điện thoại, không quay video nhưng không được hợp tác, thầy T thiếu kiềm chế, giơ tay gạt điện thoại của người chú này để không cho quay video", ông Phan Văn Thanh cho biết.

TP.HCM: Hiệu trưởng Trường Trương Vĩnh Ký phản hồi thông tin xô xát giữa thầy giáo với phụ huynh
Trường TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký

Theo ông Phan Văn Thanh, mục đích hành động của thầy T là không cho người chú quay video, chứ không phải là đánh nhau hay tấn công. Ngay sau khi biết hành động của mình chưa chuẩn mực, thầy T cho biết đã vào phòng, lấy lại bình tĩnh và mời phụ huynh của em M vào làm việc. Tại đây, gia đình cho biết, em M có dự định học tại nhà nên không muốn học thêm 2 môn học ở trường (trước đó đăng ký 4 môn).

Phụ huynh và học sinh này cam kết sẽ đảm bảo kết quả học tập, còn nếu trong thời gian tới việc học không tốt sẽ chủ động xin học thêm tại trường. Sau khi trao đổi với nhà trường, phụ huynh M tỏ ra hài lòng, vui vẻ ra về.

Đại diện nhà trường cũng nhìn nhận, trong vụ việc này, giáo viên của trường thiếu kiềm chế, có phản ứng với phụ huynh như trong clip ghi lại là điều không hay. Nhà trường cũng đã làm việc với phụ huynh, trao đổi các thông tin để cả hai bên cùng nhìn nhận lại. Sau sự việc này, nhà trường sẽ sẽ rút kinh nghiệm, hành vi của giáo viên sai tới đâu sẽ có biện pháp xử lý tới đó.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip ngắn ghi lại cảnh xô xát được cho là giữa giáo viên và phụ huynh, tài khoản đăng tải cho biết, hai giáo viên là thầy T và thầy G đã cùng xông đến tấn công phụ huynh dù cách thể hiện của phụ huynh đang rất ôn tồn, từ tốn. Sự việc xảy ra tại Trường THPT Trương Vĩnh Ký, cơ sở 2 đường Trịnh Đình Trọng, phường 5, quận 11, TP.HCM vào ngày 21/9/22.

Sau khi xuất hiện đoạn clip trên, nhiều người bày tỏ lo ngại và lên án hành động của vị thầy trong clip. Không ít người còn đề nghị hiệu trưởng nhà trường và cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này