Huyện Quốc Oai: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

19:46 | 23/09/2022
(LĐTĐ) Chiều 23/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp với LĐLĐ huyện Quốc Oai tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Nguyễn Thị Lan Hương, đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Hòa Thạch B.
Điểm sáng trong phong trào thể dục thể thao Chùm ảnh: Công tác chuẩn bị Lễ Khai mạc Đại hội thể thao huyện Quốc Oai lần thứ IX

Chị Nguyễn Thị Lan Hương là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, phải đi thuê nhà ở, dù có đất hợp pháp nhưng chưa có đủ kinh phí để xây dựng. Bản thân chị lương thấp, chồng công tác trong quân đội, ba con nhỏ đang tuổi ăn học (trong đó có một cháu trí tuệ kém phát triển), kinh tế gia đình cũng gặp nhiều khó khăn.

Huyện Quốc Oai: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Lan Hương.

Qua quá trình xét duyệt và khảo sát thực tế của các cấp công đoàn, được sự quan tâm giúp đỡ của LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện Quốc Oai, công đoàn viên Nguyễn Thị Lan Hương đã được xét duyệt xây mới nhà ở.

Công trình hoàn thành sau 4 tháng thi công với diện tích 70m2, gồm 4 phòng, cùng tổng kinh phí xây dựng là 300 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 40 triệu đồng, LĐLĐ huyện Quốc Oai hỗ trợ 5 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo huyện Quốc Oai giúp đỡ gia đình 5 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn cùng cấp tuyên truyền và vận động cán bộ giáo viên nhân viên trong Nhà trường ủng hộ 4,6 triệu đồng.

Huyện Quốc Oai: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn
LĐLĐ huyện Quốc Oai hỗ trợ 5 triệu đồng và Công đoàn Trường Tiểu học Hòa Thạch B ủng hộ 4,6 triệu đồng giúp công đoàn viên xây mới nhà ở.

Tại buổi bàn giao, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện đã động viên, chia sẻ niềm vui cùng gia đình chị Nguyễn Thị Lan Hương. Qua đây, chị Nguyễn Thị Lan Hương cũng gửi lời cảm ơn đến các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm, hỗ trợ kinh phí để biến ước mơ của gia đình chị thành hiện thực. Số kinh phí mà tổ chức Công đoàn hỗ trợ là niềm động viên tinh thần lớn, góp phần giúp gia đình chị có thêm động lực để yên tâm công tác.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này