Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải nâng chất lượng các phong trào thi đua

20:27 | 20/09/2022
(LĐTĐ) Năm học 2021-2022, hoạt động Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, công tác vận động đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua luôn được Công đoàn nhà trường quan tâm, chú trọng.
Gần 3.000 người tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Chương Mỹ Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua trong khối giáo dục

Theo Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải Nguyễn Thị Toan, trong những năm qua, nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác thi đua, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp xây dựng kế hoạch phát động, tổ chức, chỉ đạo tốt các phong trào gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Bên cạnh việc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn vận động đoàn viên, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục và Công đoàn các cấp.

Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải nâng chất lượng các phong trào thi đua
Với những kết quả đạt được, Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải đã nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen các cấp.

Trong các phong trào thi đua, Công đoàn đóng vai trò chủ đạo, tích cực vận động, triển khai, tổ chức và được 100% đoàn viên hưởng ứng, tham gia như: Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022; Cuộc thi “Biển, đảo Việt Nam, Hải Phòng vươn ra biển lớn”; Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Công đoàn giáo dục Việt Nam”; Cuộc thi sáng tác clip trên nền tảng TikTok...

Tham gia thi viết về gương “Người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến”, mỗi tháng, Công đoàn trường đều có từ 3 bài dự thi trở lên. Năm 2021, nhà trường được nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai cuộc thi viết về gương “Người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến”; 2 công đoàn viên nhận 4 giải cấp Thành phố và 5 đoàn viên nhận giải cấp huyện. Năm 2022, có 1 đoàn viên đạt giải cấp Thành phố.

Thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1, Công đoàn Trường đạt 360% chỉ tiêu được giao và được nhận Giấy khen của LĐLĐ huyện. Sau khi nhận kế hoạch của LĐLĐ huyện giao chỉ tiêu, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Công đoàn Trường đã giao chỉ tiêu tới từng tổ chuyên môn, tập trung vào các giáo viên hàng năm có sáng kiến đạt cấp huyện, cấp Thành phố. Ban Chấp hành Công đoàn dành một buổi hướng dẫn giáo viên cách đưa sáng kiến lên trang Fanpage. Kết quả, giai đoạn 1 (kết thúc vào 31/5/2022), đã có 18 sáng kiến kinh nghiệm được đưa cập nhập lên wesite (đạt 360% chỉ tiêu được giao).

Công đoàn nhà trường đã vinh dự được nhận Giấy khen của LĐLĐ huyện là đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1. Phát huy những kết quả đạt được giai đoạn 1, đến nay Công đoàn trường đã có 15/5 sáng kiến ở giai đoạn 2 được đưa lên và các cán bộ, giáo viên vẫn đang tiếp tục hưởng ứng tham gia chương trình.

Ngoài ra, Công đoàn trường còn tích cực vận động đoàn viên luyện tập, tham gia và đạt giải B tại Chương trình Liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thạch Thất năm 2022. Tham gia và gửi 55 bài dự thi Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đất nước phồn vinh hạnh phúc”.

Mới đây, hưởng ứng Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô” huyện Thạch Thất năm 2022, Công đoàn trường có 9 tác phẩm tham gia dự thi và đã có 1 tác phẩm đạt giải Ba chuyên môn, 2 tác phẩm đạt giải Ba tương tác; tham gia luyện tập và gửi dự thi “Sáng tạo video clip thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ toàn quốc” năm 2022.

Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải nâng chất lượng các phong trào thi đua
Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải tích cực tham gia Cuộc thi "Sáng tạo video clip thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ toàn quốc" năm 2022.

Các phong trào thi đua khác do LĐLĐ huyện phát động như “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu huyện”, thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” cũng được đông đảo đoàn viên hưởng ứng tham gia. Đã có 25 nữ cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu “Hai giỏi”; 1 gia đình đoàn viên được biểu dương khen thưởng Gia đình CNVCLĐ huyện tiêu biểu năm 2022.

“Có thể nói, nhờ sự kết hợp có hiệu quả, đồng bộ công tác phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn để thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua nên nhà trường và Công đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các năm học”, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải Nguyễn Thị Toan cho biết.

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hương Ngải, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2021-2022, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn trường sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với nhà trường trong tổ chức các hoạt động.

Trong đó, Công đoàn thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp đồng bộ với chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời kết hợp với Ban Giám hiệu vận động công đoàn viên tích cực đi đầu trong phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua diễn ra thiết thực, hiệu quả trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn trường cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác thi đua khen thưởng.

Tiếp tục nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên, người lao động trong hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ để từ đó có những điều chỉnh kịp thời các tiêu chí thi đua, để cán bộ, giáo viên thấy rõ những lợi ích thi đua mang lại cho bản thân.

Đặc biệt, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình, công bằng, công khai, chính xác, kịp thời, có tính nêu gương học tập; tăng cường, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong nhà trường; kiên quyết chống bệnh hình thức, bệnh thành tích trong thi đua…

Ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn trường Tiểu học Hương Ngải, cuối năm học 2021-2022, Công đoàn trường vinh dự là một trong 5 tập thể của huyện Thạch Thất được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này