Các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm: Nhiều hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, người lao động

18:56 | 15/09/2022
(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Công đoàn Thủ đô: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động Triển khai hiệu quả hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Theo đó, trung tuần tháng 8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội tổ chức chương trình “Trại hè kỹ năng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn năm 2022”.

Tham gia hội trại, các em nhỏ và phụ huynh được chơi các trò chơi dân gian thú vị như: Khởi động, nổ bóng bay, gánh nước qua cầu khỉ, đua thú nhún, chạy đua về đích với gậy phao hơi khổng lồ, kéo co; thưởng thức bữa trưa vui vẻ; trải nghiệm cảm giác ngủ lều trại trong rừng; tham gia “Trải nghiệm sinh tồn” vượt qua thử thách săn bắn, lọc nước, đu dây, băng bó vết thương, ngụy trang tránh thú dữ, leo núi, bắt vịt; làm bánh trôi nước…

Chia sẻ về chương trình, ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội cho biết: Chương trình “Trại hè kỹ năng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn năm 2022” là một sân chơi sáng tạo, bổ ích. Thông qua Hội trại, các em được giáo dục nhân cách và trang bị thêm nhiều kỹ năng sống.

Trung tâm hy vọng, thời gian tới chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa và đồng hành cùng con em CNVCLĐ trong giáo dục, phát triển thể chất, tâm lý, từ đó, động viên công nhân yên tâm lao động sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội”.

Các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm: Nhiều hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, người lao động
Ban Lãnh đạo và Công đoàn Công ty THHH Sơn Kova trao tặng 289 suất quà cho con em, người lao động công ty.

Cùng với trại hè, trong dịp Trung thu năm nay, LĐLĐ quận cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tích cực đổi mới, đa dạng các hoạt động chăm lo cho con công nhân nhằm mang lại cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa, đáng nhớ, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã trao tặng 114 suất quà cho trẻ em là con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng cho 91 cháu là con của đoàn viên vượt khó, học giỏi.

Cũng trong dịp này, hơn 120 Công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ quận đã tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật “Đêm hội Trăng rằm”, ánh trăng tuổi thơ... với sự tham gia của hơn 11.000 cháu là con của đoàn viên, CNVCLĐ với tổng số kinh phí 689 triệu đồng. Tại “Đêm hội Trăng rằm”, các cháu con đoàn viên công đoàn được phá cỗ, đón Trung thu trong không khí háo hức, phấn khởi, vui vẻ, đầm ấm và đầy ý nghĩa.

Được biết, nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19, nhưng vẫn cố gắng tổ chức các hoạt động đón Tết trung thu cho con đoàn viên, người lao động tại đơn vị. Những đơn vị không có địa điểm tổ chức đã gửi tặng bánh, đèn lồng để công nhân mang về cho con mình. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở cũng tặng quà, động viên và kịp thời chia sẻ với hơn 500 con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, nổi bật là Công đoàn Công ty TNHH Sơn Kova và Công đoàn Trường Mầm non Đông Ngạc A. Dịp Trung thu năm nay, Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty TNHH Sơn Kova đã gặp mặt và trao tặng 289 suất quà cùng Thư chúc mừng của lãnh đạo tới các con với tổng số tiền 135 triệu đồng.

Về phía Trường Mầm non Đông Ngạc A, nhằm chia sẻ những khó khăn của trẻ em vùng cao, Công đoàn trường đã kêu gọi và cùng nhóm từ thiện tổ chức Chương trình “Trung thu cho trẻ em vùng cao” với số tiền hơn 15 triệu đồng…

Có thể thấy, các hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, CNVCLĐ đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Công đoàn các cấp. Qua đó, mong muốn con đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo và làm thật nhiều việc tốt để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi.

Đồng thời, đây cũng là những hoạt động thiết thực bù đắp cho những thiếu thốn của con công nhân, đặc biệt là các cháu đang phải ở trọ có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để công nhân yên tâm làm việc, công tác.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này