Hà Tĩnh: Hiệu quả từ phong trào "Chống rác thải nhựa" trong CNVCLĐ

07:21 | 14/09/2022
(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh về phong trào “Chống rác thải nhựa” trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm mới, sát thực với điều kiện của địa phương.
Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa Tái chế rác thải nông nghiệp, bảo vệ môi trường nông thôn Nâng ý thức, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn

Để thực hiện phong trào hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị triển khai sâu rộng, coi đây là nhiệm vụ tuyên truyền, vận động của Ban nữ công công đoàn các cấp.

Cùng với đó là chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa” trên mạng xã hội như Facebook, Zalo..., kịp thời biểu dương các công đoàn cơ sở (CĐCS) có nhiều cách làm hiệu quả trong việc giảm thiểu sử dụng các vật dụng, đồ dùng bằng nhựa, đặc biệt là bao ni lông, ống hút nhựa, đồ nhựa dùng một lần; tạo tính lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Hà Tĩnh: Hiệu quả từ phong trào

Các Công đoàn cơ sở chung tay "chống rác thải nhựa"

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, phong trào “Chống rác thải nhựa” trong CNVCLĐ được triển khai tích cực và hiệu quả. Tại các trường học, đặc biệt là khối Mầm non và Tiểu học trong toàn tỉnh, công đoàn đã phối hợp với chuyên môn lồng ghép, tuyên truyền việc nâng cao ý thức phòng chống rác thải nhựa vào các tiết học ngoại khóa, các giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt cuối tuần nhằm thay đổi thói quen và nhận thức của học sinh.

Đơn cử như Công đoàn Trường Mầm non Hộ Độ (huyện Lộc Hà), Công đoàn Trường Tiểu học Kỳ Xuân, Trường Tiểu học Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) và nhiều đơn vị khác đã vận động đoàn viên, phụ huynh, học sinh chung tay thu gom rác thải nhựa tại gia đình, cuối tuần mang đến, tập trung bỏ vào “Ngôi nhà kết nối yêu thương”, “Ngôi nhà xanh” tại nhà trường.

Cô Nguyễn Thị Bưởi, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hộ Độ cho biết: "Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Lộc Hà, nhà trường cùng các đoàn viên tranh thủ những buổi trống giờ để phân loại rác thải nhựa. Có những sản phẩm sau khi phân loại được tái chế thành dụng cụ trồng hoa, cây cảnh, tạo môi trường làm việc và học tập xanh, có những sản phẩm được dùng tái chế thành đồ dùng, đồ chơi phục vụ các tiết giảng dạy trong nhà trường. Còn lại mình gom bán phế liệu lấy tiền đó để mua quà tặng cho các học sinh nghèo khó".

Hà Tĩnh: Hiệu quả từ phong trào
Nhiều tác phẩm được Công đoàn cơ sở làm từ rác thải nhựa

Từ việc lan tỏa các mô hình đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc đi đầu thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình, cơ quan đơn vị; giải quyết tại chỗ rác thải sinh hoạt hữu cơ và không gây ô nhiễm môi trường, có thể sử dụng rác đã phân hủy để làm phân bón trồng cây.

Theo ông Mai Lê Thuộc, Giám đốc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh: “Phong trào “Chống rác thải nhựa” do LĐLĐ tỉnh phát động rất ý nghĩa, vừa bảo vệ môi trường vừa đưa vào tái sử dụng trong công việc, đây là chương trình bổ ích, các Công đoàn cơ sở nên áp dụng vào môi trường làm việc để mang lại hữu ích nhất”.

Song song với đó, tạo nguồn quỹ từ việc tái sử dụng, tái chế chất thải để tổ chức các hoạt động hỗ trợ con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, chắp bước cho các em đến trường... Đến nay, đã có 343 mô hình chống rác thải nhựa tại các đơn vị cơ sở.

Hà Tĩnh: Hiệu quả từ phong trào

Công đoàn Trường mầm non Hộ Độ, huyện Lộc Hà làm đồ chơi, dụng cụ dạy học bằng rác thải nhựa

Bà Trần Thị Bích Hà - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lộc Hà cho biết: "Bằng những việc làm rất cụ thể như thu gom, phân loại, tái chế rác thải, tạo môi trường xanh, thông qua mô hình “Ngôi nhà xanh”, phong trào chống rác thải nhựa tại các Công đoàn cơ sở, đặc biệt, là tại các đơn vị khối Mầm non và Tiểu học đã thực hiện rất hiệu quả, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh cùng tham gia. Đến nay, những việc làm cụ thể đó đã trở thành thói quen".

Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh thông tin: “Đầu năm 2022, chúng tôi đưa chương trình "Chống rác thải nhựa" vào thi đua, nên được sự quan tâm nhiều từ các cấp Công đoàn cơ sở. Với những cách làm cụ thể, thiết thực và tinh thần trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường sống cho chính mình và toàn xã hội, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, có các cách làm sáng tạo, tuyên truyền các mô hình chống rác thải nhựa một cách sâu rộng, tạo thành thói quen thu gom, phân loại rác thải trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ".

Để có được sự hưởng ứng và tích cực tham gia phong trào chống rác thải nhựa trong toàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công đoàn các cấp vận động đoàn viên, CNVCLĐ và người thân, gia đình cũng như cộng đồng xã hội không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống rác thải nhựa, thông qua các mô hình hoạt động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này