LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở với hơn 1.000 đoàn viên

22:04 | 09/09/2022
(LĐTĐ) Đến nay, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, với 1.028 đoàn viên.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT quận Hai Bà Trưng Giúp đoàn viên nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật Đẩy mạnh hoạt động văn hóa - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Thành lập mới 10 đơn vị với hơn 1.000 đoàn viên
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng luôn quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận. (Ảnh minh họa: HA)

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng cho biết: Trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận đã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận để vận động, tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Tính đến 20/8/2022, LĐLĐ quận đã thành lập mới 10 đơn vị với 1.028 đoàn viên.

Cũng từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận đã tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022 với các nội dung “Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước trước những cơ hội, thách thức nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh thực thi tiêu chuẩn lao động quốc tế” và “Các chế độ, chính sách mới liên quan trực tiếp đến người lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019”.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận xây dựng và triển khai Kế hoạch khảo sát hoạt động công đoàn cơ sở để nắm bắt số lượng, thực trạng hoạt động hiện tại của Công đoàn cơ sở trực thuộc; đề ra giải pháp quản lý, củng cố các Công đoàn cơ sở hoạt động không hiệu quả và giải pháp xử lý các Công đoàn cơ sở không còn hoạt động,… làm cơ sở xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn quận Hai Bà Trưng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Song song với đó, LĐLĐ quận tiến hành hoàn thiện công tác quy hoạch cán bộ và Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức hội khác theo quy định của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng.

H.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này