Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ:

Thăm hỏi, tặng quà bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo dịp Tết Trung thu

20:01 | 08/09/2022
(LĐTĐ) Với mong muốn giúp đỡ những phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có một mùa Trung thu ấm áp và xoa dịu nỗi đau bệnh tật cho các em nhỏ, chiều nay (8/9), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Tây Hồ đã tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, động viên và trao quà cho các bệnh nhi và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K3 - Tân Triều.
Trao hỗ trợ cho con đoàn viên khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo huyện Thạch Thất Quan tâm, chăm lo cho con đoàn viên khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo

Thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng con” do Trung Ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN quận Tây Hồ đã phát động chương trình “Trung thu yêu thương - Vầng trăng cho em” đón Tết Trung thu năm 2022.

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích kịp thời trao tặng các suất quà, động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn tới phụ nữ và trẻ em mắc bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K3 - Tân Triều.

Thăm hỏi, tặng quà bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo dịp Tết Trung thu
Hội LHPN quận Tây Hồ tặng quà cho các nữ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện K3 - Tân Triều.

Qua 1 tuần phát động, Hội LHPN quận đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ sở Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm trên địa bàn. Hội đã nhận ủng hộ tiền mặt, sữa, bánh trung thu và các loại bánh, kẹo.

Các đơn vị tích cực tham gia hoạt động này phải kể đến Hội LHPN các phường như: phường Bưởi, Nhật Tân, Quảng An, Tứ Liên, Phú Thượng, Xuân La, Thụy Khuê, Yên Phụ…

Ngay sau khi nhận được ủng hộ, Hội LHPN Quận đã tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, động viên những bệnh nhi và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K3 - Tân Triều.

Tận tay trao các phần quà cho các bệnh nhân và bệnh nhi, bà Bùi Thị Ngọc Thúy - Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận Tây Hồ, chia sẻ, những phần quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm của cán bộ, hội viên, phụ nữ Tây Hồ gửi gắm, động viên, an ủi tinh thần, giúp các bác, các em và gia đình thêm lạc quan hơn vào cuộc sống.

Theo đó, đoàn công tác đã dành tặng 40 suất quà bằng tiền mặt (mỗi suất 500.000 đồng) cho các em nhỏ và phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Đồng thời trao tặng 20 thùng sữa TH Truemilk, Milo, 400 bánh trung thu, 10 thùng bánh cosy và nhiều bánh kẹo… chuyển về phòng công tác xã hội của bệnh viện để tổ chức Tết Trung thu cho các em.

Thăm hỏi, tặng quà bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo dịp Tết Trung thu
Thay mặt các bệnh nhi bị bệnh nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nhà của các em đã đón nhận những phần quà từ Hội LHPN quận Tây Hồ.

Tại chương trình, Hội đã trao trực tiếp 20 suất quà cho các bệnh nhi và các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: cháu Trần Tuyết Mai (3 tuổi), quê ở Thanh Hóa, bị mắc ung thư cơ vân, điều trị 2 năm; cháu Trương Phú Hải (11 tuổi - quê Thanh Hóa), bị mắc ung thư xương hiện cả hai cháu đang điều xạ trị, truyền hóa chất dài ngày tại bệnh viện, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chị Hoàn Thị Hằng (34 tuổi - quê Hòa Bình, mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn 3; chị Đỗ Thị Hương (59 tuổi, quê Hòa Bình), chị Lò Thị Hoản (quê Điện Biên), chị Nguyễn Thị Lương (Hà Tĩnh)… mắc ung thư đang điều trị xạ trị, truyền hóa chất...

Do các bệnh nhi bị bệnh nặng nên Hội đã gửi quà cho người nhà đang chăm sóc các cháu tại bệnh viện để trao tới tận tay động viên tinh thần các em trước thềm Trung thu đang tới gần.

Tham gia đoàn công tác, chị Trần Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Phường Bưởi bày tỏ niềm xúc động khi tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Các bệnh nhi còn còn nhỏ mà đã bị mất một phần cơ thể vì căn bệnh ung thư quái ác. Chị Hà mong muốn sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm tới chia sẻ phần nào khó khăn với các em nhỏ và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại đây.

Phát biểu tại chương trình, Thạc sỹ Đào Công Duy (Đại diện phòng công tác xã hội, Bệnh viện K3 - Tân Triều) đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Hội LHPN quận Tây Hồ và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận đã quan tâm, động viên các gia đình, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Duy, chương trình tặng quà “Trung thu yêu thương - Vầng trăng cho em” là chương trình ý nghĩa và đáng trân trọng. Số tiền ủng hộ tuy không nhiều nhưng chứa đựng tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ quận Tây Hồ vì phụ nữ và trẻ em nghèo, góp phần đồng hành cùng bệnh viện giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn xoa dịu nỗi đau bệnh tật, an ủi các gia đình lạc quan hơn trong cuộc sống, thực hiện tốt cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai phải lùi lại phía sau”.

Ánh Dương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này