LĐLĐ thị xã Sơn Tây đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

22:25 | 06/09/2022
(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn thị xã cũng tổ chức, triển khai tốt, có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và Thành phố.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tổ chức xét nghiệm, tầm soát ung thư cho trên 200 công nhân, viên chức, lao động LĐLĐ thị xã Sơn Tây đẩy mạnh các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

Thời gian qua, LĐLĐ thị xã Sơn Tây đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn thị xã cũng tổ chức, triển khai tốt, có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và Thành phố.

Theo đó, để phong trào thi đua năm 2022 triển khai sâu rộng và có hiệu quả, LĐLĐ thị xã đã phát động tới 100% các đơn vị, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, gắn phong trào thi đua với thực hiện chủ đề năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội; đồng thời vận động công nhân, viên chức, lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm chất lượng cao chào mừng ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

LĐLĐ thị xã Sơn Tây đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán biểu dương 77 gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu trên địa bàn thị xã.

Dịp này, LĐLĐ thị xã Sơn Tây cũng xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngoài ra, LĐLĐ thị xã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; trong đó phát động các cấp Công đoàn tổ chức tốt phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, gắn với “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong khu vực hành chính, sự nghiệp công lập.

Phối hợp triển khai sâu rộng phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” trong khu vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

Phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn” trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn. Vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Qua đánh giá của LĐLĐ thị xã Sơn Tây, các đơn vị đã nêu cao tinh thần phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các kế hoạch đã đề ra.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này