Đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

13:16 | 03/09/2022
(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn khối Giáo dục huyện Chương Mỹ đã chú trọng đẩy mạnh, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên, nhân viên; từ đó tạo động lực thúc đẩy cán bộ, người lao động thi đua học tập, hăng say sáng tạo trong công tác, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Huyện Ứng Hòa: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Trong năm học 2021 - 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc.

Theo đồng chí Phùng Xuân Kim - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Ngay từ đầu năm học, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo ban giám hiệu, ban chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) trường học tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành, huyện và Công đoàn phát động.

Trọng tâm là các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tiếp tục phát huy sáng kiến sáng tạo trong dạy và học mùa Covid; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, vừa dạy học vừa phòng dịch hiệu quả… Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021 - 2022 được các đơn vị triển khai rộng rãi; đồng thời tổ chức phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm điển hình của năm học 2020 - 2021.

Kết quả năm học 2021- 2022, có 1.122 sáng kiến được xếp loại cấp huyện, trong đó: 352 sáng kiến xếp loại A, 504 sáng kiến xếp loại B và 266 sáng kiến xếp loại C; có 418 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đoàn viên Công đoàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia Ngày hội công nghệ thông tin với hàng trăm sản phẩm được trưng bày, giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ thông tin tiêu biểu đã được ứng dụng thành công; nhiều bài giảng Elearning tham gia thi đạt giải nhất, nhì, ba cấp Bộ GD&ĐT.

Thi đua đẩy mạnh việc dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh… vào các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; phong trào nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh khó khăn được duy trì và đem lại hiệu quả cao; phong trào thi đua “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo” tiếp tục được thực hiện và có sức lan tỏa trong ngành Giáo dục . Đặc biệt, ngành Giáo dục đã tham gia và thực hiện tốt các cuộc vận động, trong đó có cuộc vận động “Giáo dục Hà Nội hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” mang lại ý nghĩa thiết thực...

Song song với đó, LĐLĐ huyện đã đôn đốc, vận động, hướng dẫn đoàn viên Công đoàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19". Kết quả đã có đã có 1.263/796 sáng kiến dự thi được cập nhật, đạt 159% chỉ tiêu Thành phố giao; tiêu biểu là Công đoàn Trường Mầm non Trần Phú, Công đoàn Tiểu học Hồng Phong và Công đoàn Tiểu học Chúc Sơn A.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Phùng Xuân Kim: Kết quả các phong trào thi đua và cuộc vận động trong Công đoàn khối giáo dục đã mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng CĐCS vững mạnh, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Nhiều đơn vị làm tốt, nổi bật trong các Cụm thi đua CĐCS và xuất hiện những cán bộ Công đoàn tiêu biểu, năng nổ trong hoạt động, có nhiều giải pháp, sáng kiến lãnh đạo phong trào, tổ chức hoạt động công đoàn có hiệu quả.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa việc tổ chức phong trào thi đua và các cuộc vận động đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trọng tâm là phát động phong trào thi đua đến 100% đơn vị trong ngành GD&ĐT huyện, nhất là phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Người tốt, việc tốt”, “Sáng kiến kinh nghiệm”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... theo hướng thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành và điều kiện cụ thể tại đơn vị cơ sở.

Thi đua thực hiện nhiệm vụ quản lý và dạy học theo chương trình giáo dục, đảm bảo chất lượng cốt lõi, đặc biệt quan tâm triển khai tốt chương trình sách giáo khoa mới đối với 2 khối lớp 3 và 7. Thi đua ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa các hình thức dạy học, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động...

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Phùng Xuân Kim: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng đảm bảo khách quan, thực chất, xây dựng hợp lý phương thức đánh giá thi đua, cơ chế khen thưởng nhằm động viên khuyến khích những nhân tố mới, coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của phong trào.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương và tôn vinh gương nhà giáo mẫu mực. Kết hợp đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. Có ý thức thực hiện Luật Giáo dục và Điều lệ trường học, thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này