Công an quận Bắc Từ Liêm quyết tâm hoàn thành tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp

19:55 | 29/08/2022
(LĐTĐ) Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, những ngày qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Bắc Từ Liêm) đã tổ chức làm việc tất cả những ngày trong tuần nhằm đảm bảo tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử đúng với kế hoạch đặt ra.
Hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC cho lực lượng Công an phường Quận Bắc Từ Liêm: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm kiềm chế hiệu quả hoạt động của tội phạm hình sự

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc yêu cầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành công tác cấp căn cước công dân gắn chíp cho tất cả người dân đủ điều kiện trên địa bàn trước ngày 31/8/2022 và Mệnh lệnh 01 của Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm đã triển khai cao điểm 30 ngày - đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này, tại trụ sở công an 13 phường trên địa bàn quận lực lượng công an đang “chạy đua” triển khai 3 ca (từ 7h - 22h) cấp căn cước công dân/ngày, với không khí rất khẩn trương.

Công an quận Bắc Từ Liêm quyết tâm hoàn thành tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp
Đoàn Thanh niên Công an quận Bắc Từ Liêm đến tận nhà hỗ trợ cấp căn cước công dân cho những trường hợp sức khỏe yếu.

Thiếu tá Phương Minh Thắng, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, trong đợt cao điểm này, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiếp nhận các hồ sơ đăng ký cấp căn cước công dân và sẽ tập trung khắc phục đối với những trường hợp bị sai cấu trúc số định danh cá nhân dẫn đến việc công dân đã làm căn cước công dân gắn chíp nhưng vẫn chưa được cấp thẻ.

Đồng thời, lực lượng đoàn viên Đoàn thanh niên Công an quận chính là những tổ xung kích ngày đêm xuống địa bàn, tuyên truyền đến tận nhà để vận động người dân, hỗ trợ cấp căn cước công dân tại nhà đối với những trường hợp không đủ điều kiện sức khỏe để ra điểm làm cấp căn cước công dân tập trung.

“Qua rà soát, nhiều trường hợp công dân ở địa bàn các phường là người già yếu, bệnh tật nằm liệt giường, khó khăn trong vận động, đi lại. Dù gặp nhiều vất vả, khó khăn, nhưng với tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ Công an quận đã phối hợp cùng tổ Căn cước Công an Quận Bắc Từ Liêm không quản ngại khó khăn đã tới từng gia đình để thu nhận thông tin Căn cước công dân quyết tâm hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra theo Mệnh lệnh 01 của đồng chí Giám đốc Công an thành phố”, Thiếu tá Phương Minh Thắng chia sẻ.

Công an quận Bắc Từ Liêm quyết tâm hoàn thành tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp
Cán bộ, chiến sĩ Công an quận hỗ trợ những người đi lại khó khăn tới điểm cấp căn cước công dân.

Phó Trưởng Công an quận cũng cho biết thêm, ngày 31/12/2022, Sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực sử dụng, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch thay thế Sổ hộ khẩu. Vì thế, công dân đủ điều kiện được cấp nên tranh thủ thời gian đến trụ sở Công an thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp, để đảm bảo quyền lợi cá nhân của mình.

Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo tới nhân dân trên địa bàn để chủ động phối hợp hoàn thiện các thủ tục cấp căn cước công dân, đảm bảo quyền lợi cá nhân của mình. Đối với những người cấp căn cước công dân gắn chip lần đầu có thể mang thêm các loại giấy tờ như: thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy tờ xe… để được tích hợp và đăng kí mở luôn tài khoản định danh điện tử. Từ đó dễ dàng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cũng như tận dụng được các tiện ích khác.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này