Huyện Ứng Hòa: Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên khó khăn

07:10 | 13/08/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hoà đã tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội dự và trao mái ấm cho đoàn viên.
Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động Bám sát nhiệm vụ để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra

Đoàn viên công đoàn Hồ Văn Tại và vợ là Nguyễn Thị Thư đều là nhân viên làm việc tại Trường THCS Viên Nội, xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa.

Qua công tác rà soát thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, LĐLĐ huyện Ứng Hòa nắm được gia đình anh Tại gồm 6 người ở tạm trong ngôi nhà cấp 4 rộng 50m2 ẩm thấp, tường gạch vôi cát bong tróc, nứt nẻ, khung mái bằng tre mọt nát bị dột khi trời mưa, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, bố mẹ và sự phát triển của con cái.

Cùng với đó, anh Tại sức khỏe yếu, hai con thường xuyên ốm đau; phải phụng dưỡng bố là bệnh binh và mẹ già sức khỏe yếu, bệnh tật. Thu nhập chủ yếu từ lương nhân viên của hai vợ chồng, hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn, không đủ khả năng để xây dựng nhà ở.

Huyện Ứng Hòa: Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên khó khăn

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng động viên, trao hỗ trợ cho gia đình anh Tại

Ngay sau khi nhận được thông báo hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã cử cán bộ cùng Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường trực tiếp theo dõi, đôn đốc, động viên gia đình anh Tại tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và khánh thành nhà theo đúng tiến độ dự toán đã báo cáo.

Đồng thời vận động các cơ quan, nhà trường và đoàn viên công đoàn động viên, tặng quà cho gia đình; bố mẹ và anh chị em trong gia đình hỗ trợ tinh thần, vật chất giúp anh Tại hoàn thành ngôi nhà.

Sau hơn 5 tháng tiến hành khởi công xây dựng, đến ngày 4/8 công trình đã hoàn thành. Nhà ở gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, cầu thang và nhà vệ sinh với diện tích xây dựng là 75 m2. Tổng kinh phí xây dựng 298,7 triệu đồng; trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng, LĐLĐ huyện hỗ trợ 10 triệu đồng, nguồn kinh phí còn lại do gia đình vay mượn và bố mẹ, anh em, đồng nghiệp hỗ trợ.

Xúc động trước những tình cảm của các đơn vị và người thân đã giúp gia đình hoàn thành ngôi nhà mới, anh Tại chia sẻ, nhà xây kiên cố 1 tầng, mái đổ bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch đỏ, nền lát gạch đá hoa, cửa gỗ, cầu thang inox... thật không biết nói gì hơn. Rất cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời của các cấp công đoàn.

Huyện Ứng Hòa: Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên khó khăn

LĐLĐ Ứng Hòa trao hỗ trợ cho gia đình anh Tại

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã động viên, chúc mừng hai vợ chồng và gia đình anh Tại đã có ngôi nhà mới khang trang.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tin tưởng trong thời gian tới, gia đình anh Tại tiếp tục khắc phục khó khăn, cố gắng vươn lên, phát huy năng lực, làm việc tích cực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động công đoàn; chăm lo sức khỏe cho gia đình và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, hiện đại.

Cũng trong dịp này, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Ứng Hòa, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã trao tặng cho gia đình anh Tại nhiều phần quà thiết thực, nhằm hỗ trợ gia đình sớm ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hoàng Hải - Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này