Công an quận Đống Đa: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

15:50 | 11/08/2022
(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã chú trọng đến công tác phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các lực lượng chức năng Công an quận đã nỗ lực để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận…
Công an quận Đống Đa: Hoàn thành tốt mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Công an quận Đống Đa: Đảm bảo an ninh chính trị địa phương

6 tháng đầu năm, Công an quận Đống Đa đã tham mưu Quận ủy Đống Đa, Ban Chỉ đạo 138 quận ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Trọng tâm là Chỉ thị số 16-CT/QU ngày 27/01/2022 của Quận ủy về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới năm 2022; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 9/3/2022 về xây dựng tổ dân phố, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Đống Đa đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022; Kế hoạch số 201/KH-BCĐ ngày 25/4/2022 của BCĐ 138 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông...

Bên cạnh đó, Công an quận tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTr-MTQT-CANH ngày 8/1/2020 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố với Công an Thành phố về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng Chương trình số 03/CTr-CAĐĐ-BDVQU ngày 10/1/2022 về phối hợp thực hiện công tác giữa Ban Dân vận Quận ủy và Công an quận giai đoạn 2021-2026; đăng ký thực hiện 12 chuyên đề của các tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an quận trong công tác “Dân vận khéo” năm 2022.

Công an quận Đống Đa: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Các lực lượng chức năng Công an quận Đống Đa tuần tra bảo vệ an ninh trật tự

Công an quận Đống Đa cũng tổ chức sơ, tổng kết một số chuyên đề công tác lớn, trọng tâm: báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCA-V28 về “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các phường tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết các mô hình, chuyên đề và đề xuất mô hình điểm, điển hình, tiểu biểu để nhân rộng (Hiện đang duy trì thực hiện 38 mô hình, chuyển đổi năm 2022 xây mới 2 mô hình, chuyên đề, sơ kết 4 mô hình, chuyển để ); nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình “Cụm liên kết an toàn an ninh chính trị” tại địa bàn giáp ranh.

Cũng trong thời gian qua, Công an quận Đống Đa đã chủ động phối hợp và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp cung cổ, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Song song với đó, chú trọng công tác củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, thay thế, bổ các trường hợp hoạt động kém hiệu quả để lực lượng này thực sự là chỗ dựa vững chắc của Công an phường trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện toàn quận có 21 Ban bảo vệ dân phố, 378 tổ bảo vệ dân phố và 1.220 tổ viên tổ bảo vệ dân phố, 290 đồng chí tự quản trật tự đô thị - an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Công an quận Đống Đa tiếp tục triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động, sự kiện. Trọng tâm là Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá XVIII; Quốc khánh 2/9; Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023…

Phòng ngừa các đối tượng chống đối chính trị, khiếu kiện kích động, lôi kéo, tổ chức các hoạt động tập trung đông người trái pháp luật gây mất an ninh trật tự. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền nâng cao công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; giải quyết các vụ khiếu kiện, tranh chấp, mâu thuẫn, không để hình thành “điểm nóng”.

Bên cạnh đó, tham mưu Ban chỉ đạo 138 quận tổ chức các hoạt động kỷ niệm 17 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho lực lượng tự quản trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền pháp luật về bạo lực học đường, xâm hại tình dục, an toàn thông tin mạng tại một số trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn; tuyên truyền tác hại ma túy và cách phòng tránh do đoàn viên, thanh niên.

Đồng thời, duy trì đường dây nóng, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cán bộ, hệ thống chính trị ở cơ sở để nắm tình hình địa bàn và tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tố giác tội phạm. Duy trì, nhân rộng và xây dựng mới các mô hình, chuyên đề phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả. Phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phòng, tự quản.

6 tháng đầu năm, Công an quận Đống Đa đã kịp thời phát hiện, động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Có 53 tập thể, 110 cá nhân được các cấp khen thưởng trong công tác phong trào. Đề nghị xét, tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 13 cá nhân.

H.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này