Vượt khó, thoát nghèo từ nguồn vốn chính sách

12:58 | 09/08/2022
(LĐTĐ) Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô đã chủ động khai thác hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, từ đó nhiều hội viên phụ nữ đã được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó các hội viên đã chủ động xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình, trong số đó, không ít hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, cận nghèo.
Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn Tăng cường hỗ trợ nông dân làm kinh tế từ các nguồn vốn

Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay

Là một trong những hộ được tiếp cận vay vốn Ngân hàng chính sách qua Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ, chị Lê Thu Huyền - Chi hội 2 (phường Nhật Tân) đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, dùng số tiền được vay để thuê đất, mở rộng diện tích trồng đào. Chị Huyền cho biết: “Được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền và Hội phụ nữ, gia đình tôi được vay 80 triệu đồng, tôi dùng số tiền được vay, mở rộng diện tích trồng đào lên 6.000m2, kết hợp trồng đào và trồng hoa tươi, hàng năm đem lại nguồn thu nhập ổn định”.

Vượt khó, thoát nghèo từ nguồn vốn chính sách
Nguồn vốn vay đã giúp các hộ gia đình mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Đánh giá về hiệu quả mà nguồn vốn vay đem lại, chị Huyền chia sẻ: “Nguồn vốn vay đã đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, giúp nhiều hội viên phụ nữ có cơ hội phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương, qua đó giúp chúng tôi yên tâm sản xuất”.

Tương tự, được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, chị Nguyễn Thị Kiều Anh, phường Phú Thượng cho biết, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ, chị mạnh dạn tham gia Tổ tiết kiệm vay vốn phường Phú Thượng, từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng chị duy trì và mở rộng cơ sở kinh doanh xôi truyền thống. Nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ của các thành viên trong Tổ tiết kiệm vay vốn và Hội phụ nữ phường, qua 3 năm chị sử dụng nguồn vốn hiệu quả, mua thêm nhiều thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, thu nhập bình quân hàng tháng của chị được ổn định, kinh tế không còn khó khăn như trước đây, các con được đi học đầy đủ, chị đã có tiền sửa chữa ngôi nhà khang trang hơn.

Được tiếp cận nguồn vốn chính sách, chị Nguyễn Thị Thu Phương (xã Tam Đồng, huyện Mê Linh) đã mở rộng xưởng sản xuất nội thất. Từ nguồn vốn vay kết hợp sự năng động trong kinh doanh đã giúp chị Phương đạt được thành công. “Đúng thời điểm gia đình tôi đang gặp khó khăn về vốn thì đã được vay 90 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách, đây thực sự là nguồn vốn vay hữu dụng đối với gia đình. Số tiền không quá lớn nhưng đã giúp tôi mở rộng xưởng, mua thêm một số thiết bị phục vụ cho sản xuất, đến nay xưởng sản xuất của gia đình đã rộng, đầy đủ thiết bị hơn, dần đi vào hoạt động ổn định”, chị Phương chia sẻ.

Đó chỉ là 3 trong số hàng trăm hội viên phụ nữ đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình nhờ nguồn vốn chính sách. Với những mục đích sử dụng vốn khác nhau nhưng tất cả các nguồn vốn sau khi giải ngân đều đã được các hộ vay phát huy hiệu quả sử dụng.

Đa dạng hoá các hình thức hỗ trợ hội viên

Thông qua hoạt động vay vốn, cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về quản lý và điều hành vốn vay. Hội viên phụ nữ thêm gắn bó với tổ chức Hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, biết quản lý sử dụng vốn vay đúng mục đích, mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm. Việc sử dụng và quản lý tốt nguồn vốn vay của Hội phụ nữ các địa phương đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, có tác động mạnh mẽ, thiết thực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho chị em phụ nữ và bảo đảm an sinh xã hội.

Chia sẻ về hiệu quả trong triển khai chính sách tín dụng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bùi Thị Ngọc Thúy cho biết, thông qua hoạt động vay vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Nhờ hoạt động ủy thác vay vốn, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội phụ nữ đã giúp 40 hộ gia đình hội viên phụ nữ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ khó khăn phát triển kinh tế bền vững, nâng cao mức sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa quận. Đến nay quận không có hộ gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Ngoài việc làm cầu nối để hội viên phụ nữ tiếp cận và được vay các nguồn vốn ưu đãi đầu tư sản xuất, kinh doanh, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm làng nghề truyền thống, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các hội viên. Hội phụ nữ quận Tây Hồ duy trì hoạt động Câu lạc bộ Nữ doanh nhân, hỗ trợ giới thiệu, giúp phụ nữ khởi sự kinh doanh, đến nay các cấp Hội đã giới thiệu giúp đỡ 19 phụ nữ khởi sự kinh doanh, giới thiệu việc làm cho 624 lao động tại địa phương.

Tại huyện Mê Linh, Hội phụ nữ cơ sở tích cực duy trì các hoạt động hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ cây, con giống, lương thực, ngày công... cho hội viên không lấy lãi; phối hợp tổ chức 11 lớp tập huấn với 1.260 hội viên học các kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật về gieo cấy vụ chiêm xuân, cách trồng và chăm sóc cây vụ đông xuân, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống.

Đồng thời thực hiện giúp nhau thường xuyên, giúp có địa chỉ, trong tháng các cơ sở Hội đã giúp được 1.050 triệu đồng cho 152 hộ vay phát triển kinh tế hộ gia đình; 1.000 kg lương thực cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cây, con giống, lương thực, phân bón, ngày công... với tổng trị giá 102,45 triệu đồng.

90 hộ nghèo, cận nghèo được Hội giúp thoát nghèo và ra khỏi diện cận nghèo. Toàn huyện tổ chức giúp 41/41 hộ nghèo; 736/1.362 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp bằng các hình thức cho vay vốn, ngày công, con, cây giống… để góp phần nâng cao mức sống. Các cơ sở Hội đã tổ chức giúp 100% các hộ đã đăng ký, kiểm tra hiệu quả công tác giúp đỡ, đã có 51 hộ có chuyển biến về đời sống; giới thiệu việc làm cho 53 lao động nữ vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, xưởng sản xuất. /.

Nguyễn Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này