Xây dựng nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ theo hướng nâng cao, kiểu mẫu

16:41 | 03/08/2022
(LĐTĐ) Ngày 3/8, huyện Phúc Thọ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm Ngày thành lập huyện (1822-2022); công bố Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động Công đoàn huyện Phúc Thọ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Khuất Hữu Sơn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy…

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ cho biết, với bề dày lịch sử lâu đời 200 năm xây dựng và phát triển, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ đã tích cực lao động, sản xuất, từng bước khắc phục khó khăn và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Xây dựng nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ theo hướng nâng cao, kiểu mẫu
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Phúc Thọ (Ảnh: Quang Thái)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Thành phố; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng hành và tham gia tích cực của nhân dân huyện Phúc Thọ để triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy (khóa XV, khóa XVI) và Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) một cách chủ động, sáng tạo, với nhiều giải pháp mang tính đột phá, nhiều mô hình mới và cách làm hay, mang lại những hiệu quả thiết thực.

Giai đoạn 2010-2020, kinh tế huyện Phúc Thọ tiếp tục tăng trưởng; tổng giá trị sản xuất ước đạt 12.541 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 9,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại. 20/20 xã của huyện đều đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và huyện đạt 9/9 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện đã được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm đã được bê tông hóa và đạt chuẩn theo quy định; 100% số xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2018-2020... Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 62 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 5 lần so với năm 2010).

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba; trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân huyện Phúc Thọ. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới cũng vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xây dựng nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ theo hướng nâng cao, kiểu mẫu
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Phúc Thọ. (Ảnh: Quang Thái)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời khẳng định, những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Phúc Thọ sẽ là nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục phát huy nội lực; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị thời gian tới huyện Phúc Thọ cần tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố… để xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để người dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng được thụ hưởng những thành quả tích cực từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị huyện Phúc Thọ tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, tâm huyết, năng động, sáng tạo, vì sự nghiệp chung; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại buổi lễ, trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Doãn Trung Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ khẳng định, huyện sẽ sớm triển khai các chương trình, kế hoạch để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại huyện Phúc Thọ.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này