Hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo Công an TP Hà Nội và Công an TP Bắc Kinh

09:49 | 31/07/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi hội đàm trực tuyến với đồng chí Kỳ Diên Quân, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Phó Chủ tịch thành phố Bắc Kinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Bắc Kinh.
Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen lực lượng Cảnh sát PCCC cứu 4 người thoát nạn trong đám cháy Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ Xe ôtô không qua trạm vẫn bị thu phí ETC: Cảnh sát giao thông sẽ vào cuộc

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, mở đầu buổi hội đàm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã gửi lời chúc mừng của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tới đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng.

Đồng thời, đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chúc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, chúc mừng Công an thành phố Bắc Kinh đã giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, chúc mừng đồng chí Kỳ Diên Quân đã được Trung ương Đảng, Chính phủ Trung Quốc bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Trên cương vị mới và với vai trò lãnh đạo của mình, đồng chí sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa, hoàn thành xuất sắc trọng trách của Đảng, Nhà nước giao phó; tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước nói chung và Công an Thủ đô hai nước Việt Nam, Trung Quốc nói riêng ngày càng bền chặt và thực chất…

Hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo Công an TP Hà Nội và Công an TP Bắc Kinh
Hội đàm trực tuyến giữa Cảnh sát Thủ đô Việt Nam - Trung Quốc tại điểm cầu Hà Nội.

Tiếp đó, tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Hải Trung và đồng chí Kỳ Diên Quân đã trao đổi, thảo luận về công tác đảm bảo an ninh và phòng chống dịch tại các sự kiện thể thao quốc tế như: Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31); công tác phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông và mạng internet; công tác bảo vệ cơ quan, nhân viên sứ quán của hai nước đặt tại nước sở tại.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, internet, tội phạm sử dụng công nghệ cao, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, có tính chất xuyên quốc gia, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các cá nhân, tổ chức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đề nghị Công an hai Thành phố thường xuyên trao đổi về các phương thức thủ đoạn hoạt động, đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm này…

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh, an toàn cho trụ sở và nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cũng như Đại sứ quan Việt Nam tại Bắc Kinh, trong thời gian tới, người đứng đầu Công an Hà Nội cũng đề nghị Công an thành phố Bắc Kinh tăng cường công tác trao đổi thông tin về những vụ việc, đối tượng có liên quan đến công tác bảo vệ với các đơn vị chức năng của Việt Nam nói chung, cũng như với Công an thành phố Hà Nội nói riêng.

Kết thúc buổi hội đàm, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Giám đốc Công an thành phố Bắc Kinh đều đánh giá cao những nội dung, kinh nghiệm liên quan đến công tác Công an được trao đổi, chia sẻ. Các đồng chí khẳng định đây sẽ là những kinh nghiệm hay để Công an hai nước nghiên cứu, áp dụng hợp lý theo tình hình tội phạm của mỗi nước về những lĩnh vực trên.

Trong không khí thân tình, cởi mở, hai đồng chí Giám đốc Công an Thủ đô của hai nước đều bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, sẽ được gặp nhau trực tiếp để tiếp tục thúc đẩy công tác trao đổi đoàn theo Bản Ghi nhớ hợp tác đã ký năm 2016; nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Biên bản ghi nhớ để phù hợp với yêu cầu tình hình mới trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của hai nước...

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này