Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

06:46 | 29/07/2022
(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội quan tâm thực hiện. Nhiều chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn Nâng cao hiệu quả truyền thông của báo chí trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, thời gian qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, hướng dẫn, văn bản của LĐLĐ Thành phố.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn ngành thường xuyên chỉ đạo các CĐCS tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong CNVCLĐ; thường xuyên nắm bắt tình hình quan hệ lao động, công tác phòng, chống dịch và báo cáo hàng tuần về Công đoàn ngành.

Đặc biệt, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, các CĐCS đã tổ chức các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Người tốt - việc tốt”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh.

Hướng về cội nguồn trong tháng 5 lịch sử, thiết thực hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn ngành đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tổ chức lễ báo công với Bác và tham quan lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Cũng nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật cho đoàn viên, người lao động, trong tháng 5/2022, Công đoàn ngành đã phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức đối thoại - giao lưu trực tuyến về chế độ, chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho gần 200 đại biểu là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đến từ các đơn vị cơ sở trong ngành. Qua đó, những vấn đề vướng mắc phát sinh tại cơ sở liên quan đến việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và Luật Lao động đã được các chuyên gia giàu kinh nghiệm giải đáp thỏa đáng.

Công đoàn ngành đã tổ chức được 7 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các đơn vị cơ sở. Cùng với đó, Công đoàn ngành đã cử công nhân lao động Công ty TNHH Phụ tùng Xe máy - Ô tô Goshi Thăng Long tham gia “Giờ thứ 9+”, chương trình giải trí trên truyền hình cho công nhân lao động năm 2022 và đạt giải Nhất; cử đội bóng tham gia Giải bóng đá Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VII - năm 2022; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia phong trào hiến máu tình nguyện...

Có thể thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ được Công đoàn ngành luôn quan tâm và chỉ đạo đến các CĐCS thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này