LĐLĐ thành phố Hà Nội bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Thanh Trì

19:12 | 25/07/2022
(LĐTĐ) Chiều nay (25/7), tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình cô giáo Đỗ Thị Bích Liên - đoàn viên công đoàn Trường Mầm non A Tứ Hiệp. Đây cũng là công trình ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022).
LĐLĐ quận Đống Đa trao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Đoàn viên khó khăn tại huyện Phúc Thọ nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” Công đoàn huyện Thanh Oai tích cực triển khai “Mái ấm Công đoàn”

Dự và trao “Mái ấm Công đoàn” có Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng; bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Trì; ông Lương Anh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện; và ông Phạm Văn Ngát - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

LĐLĐ thành phố Hà Nội bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Thanh Trì
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao nguồn hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” và quà tặng cho gia đình đoàn viên Đỗ Thị Bích Liên.

Trong không khí xúc động của buổi lễ, cô giáo Đỗ Thị Bích Liên không cầm được nước mắt khi tâm sự hoàn cảnh gia đình. Cô Liên là giáo viên mầm non, là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ và mẹ già, thu nhập không ổn định, hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn. Trước đây, gia đình cô sống trong ngôi nhà cấp 4 lợp ngói, xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảm an toàn cho gia đình trong mùa mưa, rét.

Trước thực trạng đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã phối hợp với LĐLĐ huyện Thanh Trì hỗ trợ kinh phí để hỗ trợ nhà ‘Mái ấm Công đoàn” cho gia đình cô Đỗ Thị Bích Liên (tại thôn 1 Đại Lan, xã Duyên Hà).

LĐLĐ thành phố Hà Nội bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Thanh Trì
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Lương Anh Dũng tặng quà cho gia đình đoàn viên Đỗ Thị Bích Liên.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã quan tâm đến gia đình chúng tôi. Hôm nay, gia đình chúng tôi rơi những giọt nước mắt, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì nhận được tình cảm chia sẻ của Công đoàn các cấp, cơ quan, đoàn thể từ cấp xã đến cấp huyện”, cô Đỗ Thị Bích Liên xúc động nói lời cảm ơn.

Chia sẻ về quá trình xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình cô giáo Liên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Lương Anh Dũng cho biết, sau một thời gian khẩn trương, tích cực thi công, đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành đảm bảo khang trang, kiên cố, bền đẹp với diện tích 60m2/2 tầng. Tổng số tiền xây dựng là 285 triệu đồng, trong đó LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 40 triệu đồng; LĐLĐ huyện Thanh Trì hỗ trợ 5 triệu đồng và một số đồ dùng thiết yếu. Kinh phí còn lại do họ hàng, đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã chúc mừng và động viên gia đình cô giáo Đỗ Thị Bích Liên cố gắng vượt qua khó khăn và mong rằng, sau khi có chỗ ở kiên cố, cô sẽ yên tâm công tác, tích cực tham gia các phong trào của tổ chức Công đoàn phát động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Gia đình cô giáo Đỗ Thị Bích Liên còn được nghe những lời động viên, quan tâm, chia sẻ từ lãnh đạo và đồng nghiệp nhà trường nơi cô công tác. Qua đó cho thấy, cô Đỗ Thị Bích Liên không chỉ là một cô giáo tâm huyết với nghề mà còn là một đoàn viên công đoàn có ý chí vượt qua hoàn cảnh, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

LĐLĐ thành phố Hà Nội bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Thanh Trì
Không khí thăm hỏi ân cần, ấm cúng nhưng cũng vô cùng xúc động

Tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” và quà tặng cho gia đình cô giáo Đỗ Thị Bích Liên; các cơ quan, đoàn thể huyện Thanh Trì, xã Duyên Hà, Trường Mầm non A Tứ Hiệp cũng trao tặng những món quà ý nghĩa để gia đình cô giáo Đỗ Thị Bích Liên có thêm phương tiện sinh hoạt.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình "Mái ấm Công đoàn" do LĐLĐ thành phố Hà Nội triển khai thời gian qua đã mang lại cho đoàn viên, người lao động niềm vui, niềm hạnh phúc ấm áp bởi được sống trong tình yêu thương, chăm lo của tổ chức Công đoàn, thắm đượm tình đồng chí, đồng nghiệp. Sau nhiều năm triển khai chương trình đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” được đông đảo đoàn viên, người lao động đồng tình hưởng ứng.

Những “Mái ấm Công đoàn” được xây dựng lên từ tấm lòng thơm thảo, là sự tương trợ, sẻ chia của hàng ngàn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ vậy, thông qua hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” còn giúp đoàn viên hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, qua đó gắn bó với tổ chức Công đoàn, tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên làm việc có năng suất, chất lượng và gắn bó với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này