Nỗ lực vượt khó để chăm lo tốt hơn cho người khiếm thị

11:59 | 17/07/2022
(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã tập trung triển khai hiệu quả các mặt hoạt động và chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.
Gần 1.000 suất quà Tết được trao cho người khiếm thị quận Thanh Xuân Tạo sân chơi cho người khiếm thị làm nghề xoa bóp Nâng cao kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh cho người khiếm thị

Theo Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự giúp đỡ, quan tâm, tạo điều kiện của Hội Người mù thành phố Hà Nội và của các cấp ủy đảng, chính quyền quận, Hội Người mù quận Thanh Xuân và hơn 100 người khiếm thị đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đảm bảo sức khỏe và công tác phòng chống dịch theo quy định của Nhà nước.

Tạo sân chơi cho người khiếm thị làm nghề xoa bóp
Hội Người mù quận Thanh Xuân đã tổ chức Chung khảo cuộc thi tay nghề “Bàn tay vàng trong làng xoa bóp Thanh Xuân” lần thứ I, năm 2022.

Với sự năng động, sáng tạo của Ban chấp hành, Quận hội đã thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào ý nghĩa thiết thực dành cho người khiếm thị trên địa bàn quận thông qua kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Kết quả và hiệu quả của các hoạt động do Hội Người mù quận Thanh Xuân thực hiện được trải đều trên 3 mặt công tác: Công tác tổ chức, Công tác chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho hội viên và công tác tuyên văn giáo.

Trong công tác tổ chức, Hội Người mù quận Thanh Xuân tiếp tục tuyên truyền, động viên và kết nạp người khiếm thị đủ tiêu chuẩn tham gia vào tổ chức hội, góp phần giúp người khiếm thị nâng cao tinh thần, tự tin hòa nhập với cộng đồng. Hiện số hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên tại Hội là 115 người.

Hội đã phối hợp cùng Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách của Nhà nước tới toàn thể hội viên, giúp cho người khiếm thị thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ, trở thành những người công dân gương mẫu tại địa phương mình đang sinh sống.

Từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022, Hội đã lên kế hoạch và triển khai rất thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội và tham gia đầy đủ, hiệu quả vào chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Người mù thành phố Hà Nội và Fesival Niềm tin ánh sáng lần thứ 5.

Đã có những hoạt động tạo được sức lan tỏa và được xã hội đánh giá cao như: Cuộc thi tay nghề xoa bóp “Bàn tay vàng trong làng xoa bóp Thanh Xuân” lần đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô; Cuộc thi viết “Người khiếm thị Thanh Xuân 25 năm tự tin hòa nhập”; Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng người khiếm thị Thủ đô” lần 1…

Nỗ lực vượt khó để chăm lo tốt hơn cho người khiếm thị
Hội Người mù quận Thanh Xuân trao quà tri ân cho các hội viên là thương binh, cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Về công tác chăm lo đến đời sống cho hội viên, trong 6 tháng qua, hiểu rõ những khó khăn về đời sống của các hội viên, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã cùng các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, Hội Người mù thành phố Hà Nội và các nhà hảo tâm trao 1.028 phần quà cho hội viên nhân dịp Tết Nguyên đán và rất nhiều phần quà nhu yếu phẩm giúp cho hội viên ổn định cuộc sống, yên tâm phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, Hội đã tổ chức các chương trình giao lưu, chia sẻ giữa các hội viên và các Câu lạc bộ thiện nguyện, các nhân vật nổi tiếng trong xã hội dưới hình thức trực tuyến. Đây là hoạt động tăng thêm sự gắn kết giữa cộng đồng và người khiếm thị, để xã hội hiểu hơn về khả năng, cuộc sống của những người yếu thế.

Về công tác tuyên văn giáo, trong 6 tháng hoạt động, dù các phong trào không tổ chức được dưới hình thức tập trung nhưng các Câu lạc bộ vẫn được duy trì dưới hình thức trực tuyến như: Câu lạc bộ tiếng Anh; Tổ thông tin Covid-19 trên ứng dụng Messenger; Câu lạc bộ nhảy Zumba… làm cho đời sống tinh thần của hội viên được nâng cao rõ rệt.

Hội cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền về tổ chức hội, về đời sống của người khiếm thị trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Qua đó, cộng đồng xã hội đã hiểu hơn về hoạt động của Hội Người mù Thanh Xuân và đời sống của những người khiếm thị đầy nghị lực.

Với những hoạt động hiệu quả trong thời gian qua, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã nhận được nhiều khen thưởng như: Bằng khen của Trung ương Hội Người mù Việt Nam, Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, giấy khen của Hội Người mù thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân. Các hội viên của Hội nhận được nhiều giải thưởng do Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân và thành phố Hà Nội trao tặng.

Thành Nguyễn - Mạnh Quân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này