Bầu bổ sung 3 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

05:00 | 15/07/2022
(LĐTĐ) Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 11 (khóa XII) diễn ra ngày 14/7, Hội nghị đã bầu bổ sung 3 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở trong thương lượng, đàm phán về lương tối thiểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố kết quả xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III Công đoàn đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, từ sau Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đến nay có 6 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nghỉ chế độ hoặc điều động chuyển công tác khác.

Bầu bổ sung 3 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Đ.Hải.

Theo đó, so với thời điểm kết thúc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, hiện còn 163/175 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Từ tình hình trên, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bầu bổ sung 3 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm:

1. Đồng chí Phạm Hoài Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam.

2. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương.

3. Đồng chí Vũ Thế Vân, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này