Công an thành phố Hà Nội: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

05:12 | 15/07/2022
(LĐTĐ) Sáng 14/7, Công an thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức chương trình đặc biệt, kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, tôn vinh những cá nhân điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố chủ trì buổi lễ.
Hà Nội: Bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới Công bố Quyết định bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Ngăn chặn sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Chử Xuân Dũng, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương, dự và chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an thành phố Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 60 năm lực lượng Cảnh sát nhân dân là một chương trình nghệ thuật đặc biệt, kết hợp giữa các màn sử thi, phim tài liệu và giao lưu với các nhân chứng của hành trình 60 năm lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Công an thành phố Hà Nội: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Công an thành phố Hà Nội trao Giấy khen tặng các gương điển hình tiên tiến lực lượng cảnh sát Công an Thủ đô.

Phát biểu chào mừng, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ôn lại truyền thống 60 năm lực lượng Cảnh sát nhân dân từ ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký công bố hai Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân và chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Cảnh sát nhân dân Việt Nam, cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Công an Hà Nội hôm nay không ngừng nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hi sinh cho bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm giúp cán bộ lực lượng Công an Thủ đô nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân; củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cán bộ cảnh sát Công an Hà Nội đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới; cũng là dịp để tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên cán bộ cảnh sát tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Viết Thành, người có con trai được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu sống khỏi đám cháy tại phố Núi Trúc, năm 2019, xúc động chia sẻ: “Giờ phút này, khi đứng tại đây và hồi tưởng lại giây phút sinh tử của con trai tôi, được các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy lao vào đám cháy cứu sống tôi vẫn rất xúc động. Chính nhờ sự mưu trí, dũng cảm, tận tuỵ của các anh, mà con trai tôi vẫn còn có cơ hội viết tiếp chặng đường tương lai tươi sáng phía trước. Nhân buổi gặp mặt ngày hôm nay, bằng cả trái tim mình, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an Thành phố nói chung, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nói riêng…".

Góp lời chia sẻ tại buổi lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, bày tỏ: Lực lượng Cảnh sát, Công an Thủ đô mưu trí dũng cảm truy bắt tội phạm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, mang lại bình yên trên từng căn nhà, góc phố của Thủ đô. Hàng ngàn tấm gương sáng của các anh là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm, kịch bản điện ảnh của chúng tôi…

Trong phần giao lưu ngẫu hứng ngoài kịch bản chương trình, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ: Quá trình phát triển của lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô chia làm 4 giai đoạn: Giai đoạn trước 1990 là tội phạm thời kỳ bao cấp liên quan tem phiếu, tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa; giai đoạn từ năm 1990 đến những năm 2000 xuất hiện tội phạm có tổ chức, xã hội đen, ma túy diễn biến phức tạp; từ năm 2000 đến 2010 xuất hiện tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn, tội phạm kinh tế; từ 2011 đến 2020 có đặc trưng là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng. Các hình thái tội phạm liên kết giữa kinh tế, hình sự, ma túy rất đặc trưng. Từ 2020 đến nay, xuất hiện loại tội phạm lợi dụng thiên tai dịch bệnh, đặc trưng nhất là dịch Covid-19.

Trải qua các giai đoạn khác nhau, lực lượng Công an Thủ đô nói chung, lực lượng Cảnh sát nói riêng đều thể hiện sự sáng tạo, bản lĩnh, chiến đấu đến cùng với các loại tội phạm.

Chia sẻ với lực lượng Công an Thủ đô, nơi nuôi dưỡng bản thân trưởng thành, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, trong tình hình hiện nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân phải nắm chắc 3 nguyên tắc cơ bản là thượng tôn pháp luật gắn liền với công tác nghiệp vụ, đồng thời phải có văn hóa và nắm chắc công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an Thành phố đã đạt được nhằm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Đồng chí đề nghị, lực lượng Công an Thành phố tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt, xung kích trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định sẽ triển khai những ý kiến chỉ đạo thành những chương trình, kế hoạch cụ thể; qua đó phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao.

K.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này