Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách tại huyện Gia Lâm

17:58 | 14/07/2022
(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do bà Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Gia Lâm.
Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng: Nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách Tri ân các gia đình chính sách, người có công và gia đình có hoàn cảnh khó khăn Huyện Thanh Trì tri ân các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh liệt sĩ

Cùng đi có ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm.

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Ngyễn Đức Tân - thương binh hạng 1/4 ở xã Đông Dư và gia đình ông Lê Xuân Mạnh - thương binh hạng 1/4 ở xã Đa Tốn.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, bà Phạm Thị Thanh Mai bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc của các thương binh và mong muốn các thương binh, bệnh binh luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là những tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước cách mạng.

Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách tại huyện Gia Lâm
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Đức Tân - thương binh hạng 1/4 ở xã Đông Dư

Bà Phạm Thị Thanh Mai cũng chúc gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp xây dựng quê hương và trao những phần quà thiết thực tới các thương binh.

Cũng thiết thực kỷ niệm 75 Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”, sáng 14/7, Chi cục Thuế huyện Gia Lâm đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Giót ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.

Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Giót năm nay đã bước sang tuổi 91, Mẹ có 2 con trai là Nguyễn Giang Thành và Nguyễn Quang Vẽ đã anh dũng hy sinh tại mặt trận phía Nam và Huế. Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng ngày 6/5/2014.

Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách tại huyện Gia Lâm
Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Gia Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Giót

Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Gia Lâm đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày của Mẹ và bày tỏ lòng biết ơn những hy sinh, mất mát của Mẹ trong sự nghiệp bảo vệ độc lập - tự do của dân tộc. Được biết, Chi cục Thuế huyện Gia Lâm đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Giót từ nhiều năm nay.

P.Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này