Nghiệp đoàn Lái xe ô tô Công nghệ Hà Nội: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 -2028

17:16 | 30/06/2022
(LĐTĐ) Ngày 29/6 tại Hà Nội, Nghiệp đoàn Lái xe ô tô Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Nghiệp đoàn lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 -2028, trao Quyết định kết nạp đoàn viên và Quyết định các Tổ trưởng Công đoàn thuộc Nghiệp đoàn.
Tổ chức thành lập Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội Kết nối, hỗ trợ đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội; các đồng chí trong Ban chấp hành Nghiệp đoàn, Ủy ban kiểm tra Công đoàn và các Tổ trưởng các Tổ thuộc Nghiệp đoàn Lái xe ô tô Công nghệ Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã giới thiệu tóm tắt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, nói rõ quyền lợi và nhiệm vụ của người đoàn viên, chức năng, nhiệm vụ của Nghiệp đoàn… nhằm giúp đoàn viên mới nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nghiệp đoàn Lái xe ô tô Công nghệ Hà Nội: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 -2028
Đồng chí Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội trao quyết định công nhận Ban chấp hành Nghiệp đoàn Lái xe ô tô Công nghệ Hà Nội.

Qua đây, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội mong muốn đoàn viên Công đoàn mới sẽ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ, luôn có đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, hòa đồng và có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp.

Đồng thời, xây dựng văn hóa giao thông, chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông… góp phần tạo cơ sở vững chắc cho một nền giao thông hiện đại, văn minh, an toàn và thân thiện cho con người…

Đại diện Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban chấp hành Nghiệp đoàn; yêu cầu Nghiệp đoàn cần bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn ngành để tổ chức tốt các hoạt động Công đoàn. Thông qua hoạt động này đã góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Theo đồng chí Lê Xuân Bình - Chủ tịch Nghiệp đoàn lái xe công nghệ Hà Nội cho biết: Hiện Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội có tổng số 38 đoàn viên. Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Nghiệp đoàn đã xây dựng quy chế làm việc và phân công cụ thể cho từng Ủy viên Ban chấp hành và gửi công khai tới đoàn viên, người lao động để tổ chức hoạt động.

Hội nghị Ban chấp hành Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội đã thông qua quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra nghiệp đoàn và đề ra kế hoạch, chương trình hành công tác Công đoàn 6 tháng cuối năm 2022.

Thống nhất mức đóng đoàn phí theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ Nghiệp đoàn sao cho đảm bảo thống nhất để tổ chức thực hiện và đảm bảo công khai, minh bạch.

Nghiệp đoàn Lái xe ô tô Công nghệ Hà Nội: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 -2028
Nghiệp đoàn Lái xe ô tô Công nghệ Hà Nội cũng tổ chức sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên.

Tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt pháp luật giao thông trong quá trình làm việc; vận động đoàn viên thực hiện chính sách an sinh và tham gia các hoạt động từ thiện; tổ chức thăm hỏi, động viên, cùng giúp đỡ nhau trong quá trình làm việc; hỗ trợ vật chất khi bản thân đoàn viên và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức và vận động…

Kết thúc Hội nghị, Nghiệp đoàn Lái xe ô tô Công nghệ Hà Nội cũng tổ chức sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên thông qua hoạt động tổ chức tiệc sinh nhật 6 năm thành lập “Đội Bình tĩnh” và tổ chức bốc thăm trúng thưởng với những phần quà hấp dẫn giá trị … Đây là hoạt động thể hiện sự chăm lo thiết thực, động viên tinh thần cho đội ngũ đoàn viên của Nghiệp đoàn.

Đồng thời, qua hoạt động này cũng tạo điều kiện cho đội ngũ lái xe công nghệ Hà Nội có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó; góp phần tạo khí thế hăng hái thi đua sôi nổi trong lao động.

Minh Hoàn – Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này