Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quá trình đô thị hóa phải đảm bảo sinh kế cho người dân

20:18 | 29/06/2022
(LĐTĐ) Nhấn mạnh việc nghiên cứu, xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 để đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô, cũng phù hợp với các chủ trương, chính sách của Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý, phát triển nhà ở cùng với quá trình đô thị hóa phải đảm bảo sinh kế cho người dân, đảm bảo ổn định kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội.
Đầu tư bài bản, căn cơ để huyện Đông Anh là thành phố tương lai Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tháo các "điểm nghẽn" đầu tư công để kinh tế Thủ đô phát triển Hà Nội sẽ kiến nghị Trung ương triển khai 74 nội dung để thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW

Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, chiều 29/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, thảo luận, làm rõ thêm các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn tới và nhiều năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quá trình đô thị hóa phải đảm bảo sinh kế cho người dân
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng thẳng thắn đánh giá, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp (chỉ bằng 17,4% kế hoạch giao và thấp hơn mức trung bình của cả nước), mặc dù Thành phố đã triển khai nhiều pháp, biện pháp để thúc đẩy tiến độ giải ngân.

“Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn của Thành phố và ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố đã đề ra”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Nêu rõ mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 phải đạt trên 90%, Người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô yêu cầu, các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp, biện pháp. Trong đó cần tiếp tục siết mạnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát đầu tư, rà soát để điều chỉnh việc phân giao thực hiện các dự án; nghiên cứu, đề xuất việc phân cấp, ủy quyền mạnh trong thực hiện các thủ tục đầu tư.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quá trình đô thị hóa phải đảm bảo sinh kế cho người dân
Phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị bền vững. (Ảnh minh họa: Cao Tiến)

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo rà soát các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, để tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện nhiệm vụ này, đúng quy trình, quy định và công khai, minh bạch, để đảm bảo nguồn thu từ đất theo kế hoạch đã đề ra.

Rõ trách nhiệm khi thực hiện phân cấp, ủy quyền

Nhấn mạnh việc phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố Hà Nội là một trong những giải pháp quan trọng có tính hành động để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố và các Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án, đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả và tính ổn định khi tổ chức thực hiện.

“Quá trình tiếp thu, hoàn thiện Đề án cần lưu ý tiếp cận vấn đề với tư duy đổi mới, đột phá, xác định phân cấp, ủy quyền là nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, nhằm giải quyết nhanh gọn các vấn đề, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn Thành phố. Nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa đảm bảo tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm, gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện”, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý.

Liên quan đến Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho rằng, cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ quản lý theo quy hoạch. Phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị bền vững, định hướng Chương trình phát triển đô thị, phát triển đô thị vệ tinh, hướng trục vành đai; định hướng phát triển theo Đề án đầu tư xây dựng 05 huyện thành quận; mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hoà Lạc, Xuân Mai).

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quá trình đô thị hóa phải đảm bảo sinh kế cho người dân
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: Nguyễn Thành)

“Phát triển nhà ở phải đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo văn minh, hiện đại, thông minh. Phát triển nhà ở cùng với quá trình đô thị hóa phải đảm bảo sinh kế cho người dân, đảm bảo ổn định kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội…”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Về dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Chương trình hành động bước đầu đã dự kiến danh mục các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án phân công cho các cơ quan, đơn vị thực hiện, thời gian triển khai, thời gian hoàn thành…

Để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của Chương trình hành động, Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục chỉ đạo các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp thu tối đa các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện Chương trình hành động để trình ký ban hành theo Quy chế làm việc của Thành ủy.

“Tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của Thành phố sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các Chương trình, Đề án, Dự án đã đề ra và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này