Vương miện "Nét đẹp ngành Y" có sức nặng đặc biệt

09:13 | 29/06/2022
(LĐTĐ) Chung kết Hội thi “Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm” lần thứ nhất do Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ (Bộ Y tế) tổ chức vừa qua đã thành công tốt đẹp. Hội thi tuy không có vương miện như các cuộc thi hoa hậu, người đẹp khác, nhưng vương miện thật sự mà 29 thí sinh suất sắc nhất đại diện cho “Nét đẹp ngành Y” đã nằm trong trái tim của người thân, gia đình, bạn bè và người bệnh.
29 thí sinh tranh tài tại Chung kết Hội thi Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm Tôn vinh nét đẹp phụ nữ ngành Y Chung kết Hội thi “Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm”

Kết thúc hội thi, phóng viên đã có cuộc trao đổi với nhà thiết kế (NTK) Đỗ Trịnh Hoài Nam - một trong những người đóng vai trò là Ban giám khảo, người “cầm cân nảy mực” tâm huyết để chọn lựa các thí sinh xứng đáng với danh hiệu cao quý tại cuộc thi.

Vương miện
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam ngồi ghế giám khảo cùng những tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Lệ Ngọc, Tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp...

Phóng viên: Rất bất ngờ khi anh nhận lời mời đảm trách vai trò Giám khảo Hội thi “Nét đẹp ngành Y”, lý do gì anh có quyết định này?

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam: Nhận được rất nhiều những lời mời là giám khảo các cuộc thi sắc đẹp, nhưng bản thân tôi là một nhà thiết kế tôi thường không nhận lời vì nhiều lý do. Nhưng khi nhận lời mời ở vị trí giám khảo cuộc thi Nét đẹp ngành Y, tôi ngay lập tức đồng ý.

Bởi lẽ, đây là một cuộc thi lớn nhằm tôn vinh, tri ân những hy sinh thầm lặng của các nữ cán bộ, nhân viên y tế, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát. Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp về y đức, mà còn là cơ hội để vẻ đẹp thanh lịch, vẻ đẹp tâm hồn của các thí sinh được tiếp cận gần gũi nhất với khán giả.

Phóng viên: Anh nhận xét như nào về các thí sinh tại cuộc thi?

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam: Đây là một chương trình được phát động bởi Công đoàn Y tế Việt Nam, nên các nữ bác sĩ dù ở nhiều độ tuổi, lĩnh vực chuyên môn khác nhau trên toàn quốc tham dự, nhưng có một điểm chung là họ rất nghiêm túc trong tập luyện khi tham gia chương trình.

Vương miện
Ban giám khảo Hội thi.

29 gương mặt thí sinh xuất sắc lọt vào đêm chung kết Hội thi “Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm” đã trải qua hai vòng thi: Trình diễn trang phục áo dài và trang phục tự chọn. Sau đó, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 6 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử.

Chung kết Hội thi, Ban tổ chức đã trao Giải đặc biệt cho thí sinh Phạm Thị Chung (Bệnh viện Bạch Mai); Giải nhất trao cho thí sinh Dương Thị Hồng Vân (Bệnh viện Nhi Trung ương). Đồng thời, Ban tổ chức cũng đã trao 4 Giải nhì, 9 Giải ba và 11 Giải khuyến khích cho các thí sinh tham dự.

Khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng, hay quan điểm thông thường của xã hội khi nghĩ những bác sĩ thường sẽ rất khó tính. Trong suốt cuộc thi, tôi thấy được sự hoà đồng, thân thiện, vẻ đẹp của những "chiến sĩ blouse trắng" khi diện áo dài truyền thống.

Họ dù có mệt mỏi sau ca mổ hay vừa tăng ca trực, nhưng gạt lại hết sau đó là tình yêu, sự hăng hái tham gia hoạt động cộng đồng. Đó là một góc nhìn rất khác, rất dịu dàng của các nữ bác sĩ, nhân viên y tế sau những giờ làm việc căng thẳng.

Phóng viên: Không chỉ đóng vai trò là thành viên Ban giám khảo tại Hội thi, anh còn là nhà thiết kế áo dài cho các thí sinh tham dự. Vậy thiết kế áo dài cho cho các nữ bác sĩ chứ không phải cho những người đẹp với số đo 3 vòng siêu mẫu, có gây khó cho nhà thiết kế không thưa anh?

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam: Ngay khi nhận lời thiết kế áo dài cho các bác sĩ, tôi biết chắc chắn sẽ không phải các mẫu dành cho các cô hoa hậu hay người mẫu. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là số đo của các bác sĩ, nhân viên y tế rất đạt chuẩn.

Vương miện
Các thí sinh trong trang phục áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam trên sân khấu.

Trong khi làm việc tại Hội thi, tôi có nói vui rằng các bác sĩ ăn kiêng quá hay sao mà có số đo đẹp như vậy? Quả thật, công việc vất vả kèm thêm sự thấu hiểu một chế độ ăn uống luyện tập hợp lý khiến đa phần các thí sinh của cuộc thi Nét đẹp ngành Y có số đo 3 vòng lý tưởng. Về phần chiều cao, khi diện áo dài họ hoàn toàn có thể sử dụng guốc, giày để tăng thêm độ hoàn hảo.

Phóng viên: Bộ sưu tập áo dài của đêm chung kết đã để lại rất nhiều ấn tượng đối với khán giả, anh có thể chia sẻ thêm về bộ sưu tập này được không?

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam: Bộ sưu tập lấy ý tưởng từ 12 mùa hoa của Hà Nội dành cho các nữ bác sĩ đêm chung kết Nét đẹp ngành Y, sẽ là một điểm nhấn nhằm khắc hoạ vẻ đẹp muôn sắc màu của các nữ chiến sĩ áo trắng. Mỗi nữ bác sĩ sẽ như một bông hoa khoe sắc trên sân khấu.

Bản thân là một chuyên gia, một nhà đào tạo, nhà thiết kế thấu hiểu về cách trình diễn, tạo dáng trước ống kính khi diện áo dài, đây là cơ hội để tôi chia sẻ với các bác sĩ. Họ không chỉ đẹp trong cuộc thi, mà ngay tại cuộc sống đời thường khi có dịp diện áo dài họ sẽ biết cách để mình trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Vương miện
Các thí sinh đạt giải cao tại Hội thi.

Phóng viên: Anh nghĩ gì về chiếc "vương miện" của Hội thi “Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm” lần thứ nhất?

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam: Được chứng kiến top 6 thí sinh đã được vào vòng thi ứng xử. Tôi thấy vương miện của Hội thi “Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm” có một sức nặng đặc biệt. Sức nặng đó người chiến thắng phải nắm giữ được 2 chữ tâm và tài. Vương miện “Nét đẹp ngành Y” đã nằm trong chính trái tim người bệnh.

Xin trân trọng cảm ơn anh!

Minh Khuê - Gia Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này