Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

21:10 | 24/06/2022
(LĐTĐ) Từ nay đến hết năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội giao.
Phát động Tháng Công nhân năm 2022 với nhiều hoạt động hướng tới người lao động LĐLĐ quận Long Biên tuyên dương con công nhân, viên chức, lao động vượt khó, học giỏi LĐLĐ quận Long Biên: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

LĐLĐ quận Long Biên vừa tổ chức kỳ họp thứ XXII Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ quận. Tại Hội nghị, thay mặt Thường trực LĐLĐ quận, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
Kỳ họp thứ XXII Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ quận Long Biên.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, bám sát nhiệm vụ chính trị của quận, LĐLĐ Thành phố và chương trình công tác năm 2022, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân và các phòng, ban, ngành của quận triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch, phong trào CNVCLĐ, qua đó, công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Thành phố, quận, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, chủ đề năm của tổ chức Công đoàn, của Thành phố và quận, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ qua trang Fanpage, Zalo của LĐLĐ quận.

Phong trào thi đua được phát động và thực hiện ngay từ đầu năm bằng những chương trình, hành động thiết thực. Công tác chỉ đạo, điều hành của LĐLĐ quận luôn sát với cơ sở; xác định rõ và tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm của LĐLĐ Thành phố; 3 trọng tâm công tác của LĐLĐ quận đã đề ra gắn với chủ đề công tác năm và các chương trình công tác của Quận ủy, Thành ủy và LĐLĐ Thành phố.

Hội nghị đã được nghe 16 ý kiến phát biểu thảo luận về đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, cơ bản các ý kiến đều thống nhất với đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội nghị đã bàn đưa ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do LĐLĐ Thành phố và quận Long Biên giao năm 2022; đồng thời thống nhất thành lập 4 tiểu ban Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, gồm: Tập trung xây dựng báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2018-2023; chỉ đạo Đại hội điểm Công đoàn cở sở theo 3 khối; tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị ký kết Thỏa ước lao động tập thể; đặc biệt tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và thu kinh phí Công đoàn… phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao.

Hướng tới Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ quận Long Biên sẽ tổ chức đợt phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V; thống nhất thành lập 4 tiểu ban Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này