Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

22:36 | 22/06/2022
(LĐTĐ) Ngày 22/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xây dựng văn hóa không tham nhũng Thực hiện đa dạng tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong trường học

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh gồm 1 Trưởng ban (đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy), 5 Phó Trưởng ban và 9 ủy viên.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo Quy định số 67 ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh khẳng định: Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các quy định của Trung ương và quy chế làm việc để hoạt động; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trên các lĩnh vực nhạy cảm.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này