Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức

19:57 | 21/06/2022
(LĐTĐ) Vừa qua, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri tại các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Đống Đa Tiếp nhận, giải quyết nhiều vấn đề dân sinh gây bức xúc tại quận Bắc Từ Liêm

Tại hội nghị, sau khi nghe các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức sau kỳ họp, cử tri đã phát biểu bày tỏ vui mừng, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, quyết định nhiều nội dung quan trọng mang tính chiến lược. Đồng thời, nêu một số kiến nghị mong được Quốc hội, Chính phủ, Thành phố xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức
Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ

Cử tri Bùi Anh Túy (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật Giá, để kịp thời ngăn chặt độc quyền tính giá thành sách giáo khoa và độc quyền in xuất bản sách giáo khoa. Đề Nghị Quốc hội đưa vào chương trình kiểm tra giám sát giá thành sách giáo khoa những năm qua, nếu có tiêu cực lợi ích nhóm về tính giá thành sách giáo khoa, lợi dụng hỗ trợ của Nhà nước mà sinh tiêu cực thì cần xử lý nghiêm minh.

Về lắp đặt hệ thống camera an ninh trong thành phố Hà Nội, cử tri cho rằng quá trình triển khai rất chậm trễ, đề nghị ngành Công an thành phố Hà nội cho biết hiện nay việc lặp đặt camera an ninh đến đâu, hiệu quả như thế nào và vì sao lại chậm trễ?

Cử tri Nguyễn Danh Tiến, Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức cho biết hiện nay giá xăng, dầu tăng quá nhanh, nhất là trong điều kiện đất nước vừa trải qua đại dịch Covid-19, kinh tế đang từng bước phục hồi và thích ứng, vì vậy giá xăng, dầu cao sẽ đẩy giá cả các mặt hàng tăng cao, gây khó khăn cho sản xuất và ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Cử tri bày tỏ mong muốn Nhà nước, Quốc hội có nhiều biện pháp kịp thời để ổn định giá xăng, dầu.

Cử tri Phạm Minh Phúc, Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ phản ánh, hiện nay đội ngũ cán bộ đoàn đặc biệt là đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở khối địa bàn dân cư, hầu hết đều chưa phải là cán bộ công chức (nguyên nhân do số lượng chỉ tiêu công chức dành cho khối đảng, đoàn thể rất ít), trong khi đó theo Quyết định 289 của Trung ương về Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì độ tuổi cán bộ đoàn xã, phường, thị trấn chỉ giới hạn tối đa không quá 35 tuổi. Do vậy đến khi trưởng thành đoàn, nhiều đồng chí Bí thư đoàn xã, phường, thị trấn chưa được thi công chức, không phải là công chức nên gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí và sắp xếp các vị trí công tác để tiếp tục phát huy và cống hiến. Cũng từ đó mà công tác cán bộ cho tổ chức Đoàn ngày càng khó khăn và không thu hút được nhiều cán bộ trẻ tài năng.

Vì vậy, cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến với các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu áp dụng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển đối các đồng chí cán bộ đoàn, đặc biệt lưu ý đến cơ chế đặc thù về độ tuổi, nghiên cứu các chính sách về thi tuyển công chức và xét tuyển cho các đồng chí cán bộ làm công tác chuyên trách về đoàn từ đó thu hút các cán bộ trẻ có tiềm năng và cần thiết cho sự phát triển của đất nước.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức
Cử tri Phạm Minh Phúc, Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Cử tri Vũ Duy Hà (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) đề nghị Quốc hội, Chính phủ cho biết tình hình thực hiện chủ trương di dời các trường Đại học ra khỏi nội thành hiện nay như thế nào. Đồng thời cử tri đề nghị sau khi di dời cần giám sát, thanh tra việc thực hiện chủ trương trên, cũng như đề ra phương án quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất, nhà cửa do các trường đại học để lại có hiệu quả, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng nhiều năm nay tình trạng hàng nghìn xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu không xuất khẩu sang Trung Quốc được, đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp khắc phục.

Cử tri Hoàng Văn Tuấn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) kiến nghị các bộ, ngành Trung ương có kế hoạch xây lát toàn bộ vỉa hè và nâng cấp đường cầu chui dọc Đại lộ Thăng Long, đặc biệt là đoạn qua xã Vân Côn, huyện Hoài Đức; Xây dựng hệ thống xử lý nước thải ô nhiễm dòng sông Đáy, đặc biệt đoạn qua xã Vân Côn hiện đã bị ô nhiễm nặng nề, nước thải sinh hoạt, nước thải từ các làng nghề không được xử lý kịp thời, gây tổn hại sức khỏe nghiêm trọng cho nhân dân sống tại khu vực này.

Cử tri cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét đầu tư xây dựng, nâng cấp Cầu Gỗ (nối xã Vân Côn, huyện Hoài Đức - xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai) và cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức trên dòng sông Đáy.

Ngoài ra, cử tri các đơn vị cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và thành phố Hà Nội quan tâm giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện chính quyền đô thị; trong thực hiện Luật Thi đua khen thưởng; đề nghị nâng cấp, sửa chữa kết hợp với xử lý hệ thống thoát nước đoạn quốc lộ 32, đoạn từ thị trấn Trạm Trôi đến xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức do cứ gặp mưa là ngập…

Thay mặt các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của các cử tri, đồng thời sẽ báo cáo, chuyển tới các cơ quan liên quan để giải quyết, trả lời các kiến nghị theo thẩm quyền.

Ngọc Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này