Hà Tĩnh: Đảm bảo an toàn, tiếp sức mùa thi trong bối cảnh dịch bệnh và nắng nóng

19:20 | 06/06/2022
(LĐTĐ) Kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm 2022-2023 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 và thời tiết nắng nóng. Để đảm bảo các yếu tố trên các ngành liên quan đã huy động tối đa để căng mình phục vụ tốt công tác bảo vệ tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh yên tâm làm bài.
Quảng Bình: Phối hợp các đơn vị liên quan, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo trung thực, khách quan, công bằng Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022: Thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 16.025 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2022-2023, với 686 phòng thi/36 điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo điều động 2.316 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Công tác coi thi và bảo vệ kỳ thi phải được chuẩn bị một cách nghiêm túc, an toàn.

Trong tổng số 16.025 thí sinh dự thi thì có 15.053 thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường THPT công lập, 972 thí sinh có nguyện vọng thi vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. So với năm trước, số lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT năm nay tăng gần 400 thí sinh.

Hà Tĩnh: Đảm bảo an toàn, tiếp sức mùa thi trong bối cảnh dịch bệnh và nắng nóng
Tỉnh Hà Tĩnh có 16.000 học sinh thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, thí sinh Phan Tiến Dũng, học sinh lớp 9C Trường Trung học cơ sở Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh) hoàn thành bài thi sớm nhất, cho biết: "Đối với đề thi môn Tiếng Anh năm nay vừa tầm, đề thi theo thể thức ma trận nhưng em vẫn hoàn thành cơ bản. Về môn thi này em tự tin làm được khoảng 95%".

Về đề thi Ngữ Văn, em Phạm Tuệ Linh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh đánh giá, "Đề thi Ngữ Văn năm nay tương đối bám sát với chương trình học, đối với em đề thi như vậy, em có thể làm bài.".

Sáng nay, các thí sinh sẽ tham gia thi 2 môn gồm Ngữ Văn và Tiếng Anh. Theo đó, Ngữ Văn là môn thi đầu tiên theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 90 phút. Môn Tiếng Anh sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm và tự luận với thời gian làm bài 60 phút.

Hà Tĩnh: Đảm bảo an toàn, tiếp sức mùa thi trong bối cảnh dịch bệnh và nắng nóng
Em Phạm Tuệ Linh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh (bìa trái) đánh giá về môn Ngữ Văn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh thời tiết nắng nóng gay gắt, khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng cho con em mình ở trong phòng thi.

Liên quan đến công tác đảm bảo, phục vụ thi ông Nguyễn Phúc Phong, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, "Trong kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông năm nay, phía Điện lực đã chủ động kiểm tra, rà soát từ mấy ngày qua. Đặc biệt, hôm nay tại các điểm thi chúng tôi đều cắt cử kỹ thuật có mặt tại đó, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh yên tâm làm bài".

Dưới thời tiết nắng nóng, phụ huynh đưa đón con đến điểm thi và chờ đợi không tránh khỏi tình trạng ùn tắc giao thông. Nhằm đảm bảo an toàn và tạo mọi điều kiện cho phụ huynh và học sinh, Công an thành phố Hà Tĩnh đã kịp thời phối hợp phân luồng, và hướng dẫn người tham gia giao thông, thông tuyến nhanh và an toàn nhất.

Ngoài ra, công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp sức mùa thi được đoàn viên thanh niên tình nguyện phối hợp nhiệt tình, giúp các bậc phụ huynh yên tâm khi con mình bước vào cổng trường để thực hiện một mùa thi.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này