Cần nhận diện đúng vai trò của trái phiếu doanh nghiệp

17:32 | 19/05/2022
(LĐTĐ) Chiều 19/5, tại Hà Nội, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả, bền vững”. Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo thực hiện với sự góp mặt của nhiều diễn giả là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp.
Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2021 Chính sách hỗ trợ đã nhìn “trúng” và “đúng” đối tượng Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng sản xuất

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch thường trực VCCI cho biết, từ đầu năm đến nay, hàng loạt ngân hàng trung ương phát đi tín hiệu bắt đầu tăng lãi suất cơ bản, giảm các gói kích thích kinh tế.

Đi cùng, chuỗi cung ứng sản xuất hàng hóa vừa phục hồi một phần thì chiến tranh Nga - Ukraine xảy ra, đẩy giá dầu thô và nhiều loại nguyên liệu sản xuất lên đỉnh cao nhất trong 10 năm, gây áp lực lạm phát lên kinh tế toàn cầu và gây quan ngại về chiến tranh tiền tệ. Môi trường kinh doanh toàn cầu trở nên biến động khó lường và khó khăn hơn.

Cần nhận diện đúng vai trò của trái phiếu doanh nghiệp
Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch thường trực VCCI phát biểu khai mạc diễn đàn.

Đáng chú ý, với những vụ việc liên quan đến các vi phạm pháp lý trên thị trường vốn, những rủi ro của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang trở thành điểm nghẽn khi hành lang pháp lý chưa hoàn toàn hoàn thiện và hạ tầng thị trường chưa thực sự đồng bộ, các chủ trương chính sách rà soát, quản lý thị trường trái phiếu nói riêng, thị trường vốn nói chung theo hướng sát sao minh bạch, hiệu quả để hướng đến triển vọng tương lai là hoàn toàn đúng đắn; song vẫn khó tránh khỏi những tác động ngắn hạn.

"Để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp lành mạnh, minh bạch, ổn định, cần có sự nhận diện đúng vai trò của trái phiếu doanh nghiệp, đi cùng là các giải pháp đúng và trúng để đáp ứng các mục tiêu thúc đẩy thị trường vốn hiệu quả và bền vững, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, tăng trưởng của nền kinh tế và hội nhập tài chính toàn cầu", Phó Chủ tịch thường trực VCCI nhấn mạnh.

Cần nhận diện đúng vai trò của trái phiếu doanh nghiệp
Toàn cảnh của diễn đàn.

Diễn đàn “Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả, bền vững” nhằm đánh giá tổng quan thực tế của thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng, thị trường cùng các giải pháp phát triển thị trường nói chung.

VCCI sẽ tổng hợp, kiến nghị ý kiến để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền và Chính phủ, hướng đến đóng góp sáng kiến cùng các cơ quan chuyên môn trong định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp lý, vận hành thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư được tăng nguồn lực vốn, tăng trưởng giá trị, được đầu tư kinh doanh an toàn, sinh lợi tốt.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này