Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn tại huyện Mỹ Đức

09:10 | 14/05/2022
(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, ngày 13/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã tổ chức trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đồng chí Đinh Thị Ngọc, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non An Phú A (huyện Mỹ Đức).
Hạnh phúc từ những Mái ấm Công đoàn Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Thanh Oai Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn tại huyện Phúc Thọ

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức; Nguyễn Thị Thúy Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Nguyễn Thị Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức cùng chính quyền địa phương…

Đồng chí Đinh Thị Ngọc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình gồm có 5 thành viên. Trong đó người mẹ già yếu, lại hay ốm đau và 2 con nhỏ đang độ tuổi đến trường, chồng không có nghề nghiệp, bản thân chị lương thấp, mọi công việc trong gia đình phải chi tiêu tiết kiệm mới đủ sống. Điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình chị phải ở nhờ tạm gian bếp của anh trai rất chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng.

Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn tại huyện Mỹ Đức
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ cho đoàn viên Đinh Thị Ngọc.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên, LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã đề nghị LĐLĐ thành phố Hà Nội khảo sát, quyết định hỗ trợ gia đình chị Đinh Thị Ngọc để xây dựng ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”. Sau hơn 1 năm khởi công xây dựng (từ tháng 6/1-2021 - 17/4/2022), ngôi nhà xuống cấp ngày nào được thay bằng một cơ ngơi khang trang, sạch đẹp có diện tích 96 m2.

Tại buổi trao hỗ trợ, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã bàn giao kinh phí 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Đinh Thị Ngọc, và trao tặng một quạt cây trị giá 1 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện Mỹ Đức hỗ trợ 5 triệu đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 2 triệu đồng, chính quyền xã An Phú 1 triệu đồng, Công đoàn Trường Mầm non An Phú A 5 triệu đồng. Tổng số tiền các cấp các ngành hỗ trợ cho đoàn viên Đinh Thị Ngọc là 53 triệu đồng.

Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn tại huyện Mỹ Đức
Sau hơn 1 năm khởi công xây dựng (từ tháng 6/1-2021 - 17/4/2022), ngôi nhà xuống cấp ngày nào được thay bằng một cơ ngơi khang trang, sạch đẹp có diện tích 96 m2.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chúc mừng gia đình đoàn viên Đinh Thị Ngọc, đồng thời cảm ơn Thường trực Huyện uỷ, LĐLĐ huyện Mỹ Đức cùng các cơ quan ban ngành, Trường Mầm non An Phú A và gia đình đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để đồng chí có động lực và điều kiện xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, khang trang để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Xúc động khi được nhận kinh phí hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”, đồng chí Đinh Thị Ngọc bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy, LĐLĐ huyện Mỹ Đức, các cơ quan, ban ngành, Trường Mầm non An Phú A. Đây chính là động lực để đồng chí vượt qua khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác, đóng góp công sức vào sự phát triển chung của tổ chức Công đoàn.

K.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này