TP.HCM: Truy tìm kẻ trộm nhiều nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

14:08 | 13/05/2022
(LĐTĐ) Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra vụ trộm cắp nhiều nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2, phường Bến Nghé, quận 1.
Ra mắt Văn phòng đại diện Báo Lao động Thủ đô tại thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh: Nỗ lực phát triển giao thông xanh

Ngày 13/5, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đơn vị đã xác định được kẻ gian lấy trộm 43 nắp chắn rác làm bằng gang trên cầu Thủ Thiêm 2 và hiện đang truy tìm người này để xử lý.

Theo công an, người này lái xe máy màu đỏ, mặc áo xanh, quần đen, đã lấy trộm các chắn rác bằng kim loại hình tròn, đường kính 23cm, dày 2,5cm trên cầu. Ai biết thông tin về số nắp chắn rác trên và đối tượng đã được xác định này, đề nghị báo ngay đến Đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 để tiếp nhận xử lý.

Trước đó, chiều 5/5, Chỉ huy trưởng Ban thi công của Công ty Thiên An (phụ trách thi công cầu Thủ Thiêm 2) cho biết vào khoảng thời gian rạng sáng ngày 4 và 5/5, cầu Thủ Thiêm 2 đã bị kẻ gian lấy trộm 44/108 nắp chắn rác làm bằng gang của cống thoát nước trên cầu.

TP.HCM: Truy tìm kẻ trộm nhiều nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2
Khoảng 44 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm bị kẻ gian trộm cắp chỉ sau vài ngày khai thông cầu

Sau khi nhiều nắp bị lấy đi, đơn vị thi công kiểm tra, phát hiện xung quanh cống đều có vết cạy. Do không còn nắp chắn, một số cống xuất hiện rác và túi nilon trôi xuống phía dưới. Để giữ các nắp còn lại, hiện công nhân của Công ty Thiên An đang dùng hai thanh sắt dài, móc vào nắp chắn rác để hàn dính vào cống thoát nước. Đối với các nắp bị mất sẽ được đầu tư đặt hàng lại, dự kiến khoảng 1 tháng sẽ thay thế mới.

Cầu Thủ Thiêm 2 được khởi công từ 2015 với tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỷ đồng theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), được đánh giá là biểu tượng mới của hệ thống hạ tầng kỹ thuật TP.HCM. Cầu Thủ Thiêm 2 được thiết kế có quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài 1.465m. Phần cầu dài 885m được thiết kế là cầu dây văng, với trụ tháp chính có hình dáng kiểu kiến trúc cầu rồng cao 113m, nghiêng về phía Thủ Thiêm. Cầu được thiết kế có tuổi thọ 100 năm và chịu được động đất cấp 7.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này