Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn tại huyện Phúc Thọ

18:41 | 06/05/2022
(LĐTĐ) Ngày 6/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Tuyết Nhung - giáo viên Trường Mầm non Thọ Lộc (huyện Phúc Thọ). Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Tháng Công nhân năm 2022.
Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Thanh Oai Hạnh phúc từ những Mái ấm Công đoàn Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Khuất Thị Thu Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ; Nguyễn Thị Lan Anh - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ; lãnh đạo xã Võng Xuyên và trường Mầm non Thọ Lộc; đại diện Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan và Công đoàn khối các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Phúc Thọ.

Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn tại huyện Phúc Thọ
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ cho đoàn viên Tuyết Nhung.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung là đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, trước đây, cả gia đình chị phải sinh sống trong căn nhà tạm với diện tích 25m2, bị xuống cấp và hư hỏng nặng, một phần bếp đã bị sập. Gia đình chị luôn mơ ước có một ngôi nhà khang trang, kiên cố để ổn định cuộc sống nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên không đủ khả năng để xây dựng.

Bản thân chị Tuyết Nhung là lao động chính của gia đình, chồng không có công việc ổn định, thu nhập của chị nhiều khi không đủ để trang trải cuộc sống sinh hoạt gia đình và nuôi 2 con nhỏ ăn học.

Từ hoàn cảnh của chị Tuyết Nhung, Công đoàn Trường Mầm non Thọ Lộc đã kịp thời triển khai khảo sát tình hình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động gặp khó khăn về nhà ở cần phải nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới “Mái ấm Công đoàn” năm 2022.

Qua khảo sát thực tế, được sự nhất trí của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn đã đề nghị LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Phúc Thọ xem xét, hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” để đoàn viên Tuyết Nhung và gia đình có nhà ở ổn định, yên tâm công tác.

Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn tại huyện Phúc Thọ
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ Khuất Thị Thu Tuấn trao hỗ trợ cho đoàn viên Tuyết Nhung.

Gia đình đoàn viên Tuyết Nhung khởi công xây dựng nhà bắt đầu từ ngày 02/01/2022 đến ngày 04/05/2022 đã hoàn thành. Địa điểm căn nhà tại thôn Phúc Trạch, xã Võng Xuyên, nhà có diện tích sử dụng 70m2.

Tổng trị giá căn nhà là 299.518.000 đồng, trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ là 40 triệu đồng; LĐLĐ huyện Phúc Thọ hỗ trợ 5 triệu đồng; Công ty Cổ phần sữa Hà Lan hỗ trợ 10 triệu đồng; tập thể cán bộ giáo viên trường Mầm non Thọ Lộc hỗ trợ 5 triệu đồng; Công đoàn các khối trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Phúc Thọ hỗ trợ 8,9 triệu đồng... tổng số tiền hỗ trợ trên 71 triệu đồng; nguồn tích lũy của gia đình 80 triệu đồng; gia đình, người thân hỗ trợ, cho vay 150 triệu đồng.

Trực tiếp trao hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã chúc mừng và chia vui với gia đình chị vì đã có một ngôi nhà mới khang trang, kiên cố để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Đồng chí Lê Đình Hùng mong muốn “Mái ấm Công đoàn” này sẽ tiếp thêm động lực để chị Nhung nỗ lực vượt khó vươn lên, chăm lo tốt cho gia đình, con cái và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn tại huyện Phúc Thọ
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh trao hỗ trợ cho đoàn viên Tuyết Nhung.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, số tiền hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở xây dựng, sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” được trích từ Quỹ xã hội của LĐLĐ Thành phố và Quỹ này cũng chính do đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đóng góp hằng năm với số tiền 20.000 đồng/người/năm.

Sau nhiều năm triển khai, chương trình hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” đã tạo được sức lan tỏa rộng lớn, được đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng và từ đó đã có nhiều đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã gửi lời cảm ơn các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phúc Thọ luôn quan tâm, kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về nhà ở và được chăm lo tốt hơn về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, chị Tuyết Nhung không giấu nổi niềm vui mừng, hạnh phúc, chị chia sẻ: “Tôi thực sự cảm ơn tổ chức Công đoàn đã giúp tôi có được một ngôi nhà kiên cố, khang trang. Từ đây, chúng tôi sẽ có động lực để nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của nhà trường và tổ chức Công đoàn”.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này