LĐLĐ quận Hà Đông: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được triển khai trong quý 2/2022

14:39 | 23/04/2022
(LĐTĐ) Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông; quý 1/2022, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; cũng như các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đã đạt được những kết quả tích cực. Bước vào quý 2/2022, nhiều nhiệm vụ trọng tâm sẽ tiếp tục được LĐLĐ quận triển khai với những mục tiêu cụ thể hưởng về người lao động.
LĐLĐ quận Hà Đông: Chú trọng các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động Quận Hà Đông: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy

Cụ thể, trong quý 2/2022, LĐLĐ quận Hà Đông sẽ tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện chương trình hành động và tiếp tục đổi mới trong phong trào CNVCLĐ; đẩy mạnh học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đảng, Chính sách pháp luật Nhà nước; Nghị quyết Công đoàn các; tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; tuyên truyền kỷ niệm 30/4 ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, Quốc tế lao động 1/5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ quận Hà Đông: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được triển khai trong quý 2/2022
LĐLĐ quận Hà Đông riển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2022

Chú trọng công tác tham gia quản lý, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đóng góp xây dựng Quỹ xã hội Công đoàn.

Cũng trong quý 2/2022, cùng với việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận; các cấp Công đoàn quận Hà Đông sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… xây dựng nhiều tập thể, cá nhân lao động giỏi, có nhiều sản phẩm, công trình và hội thi chất lượng cao, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm ngày lễ lớn của quận, Thủ đô và đất nước.

Đối với công tác nữ công, thực hiện tổ chức truyền thông về giới, sức khoẻ sinh sản, dân số Kế hoạch hóa gia đình, các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, ngày gia đình Việt Nam, giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập đất nước.

Đặc biệt, LĐLĐ quận Hà Đông sẽ tiếp tục chú trọng công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở theo phương thức mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tập trung đôn đốc công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước… Qua đó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và tạo đà cho việc triển khai các nhiệm vụ, công tác cuối năm 2022 nhằm hoàn thành vượt mức các kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này