Thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết trong màu áo Công an nhân dân

14:40 | 14/04/2022
(LĐTĐ) Đến từ Nghệ An - vùng đất địa linh, nhân kiệt, Hoàng Thị Linh Chi (sinh năm 1997) không chỉ trở thành “Sinh viên 5 tốt”, tiêu biểu của Học viện Cảnh sát nhân dân mà còn được biết đến với vai trò là một người thủ lĩnh đa tài, không ngại thử sức mình trong mọi lĩnh vực với bảng thành tích đầy ngưỡng mộ.
Gương sáng phụ nữ Thủ đô Thủ lĩnh Đoàn hai lần được vinh danh Đảng viên trẻ tiêu biểu

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Một buổi chiều tháng 4, chúng tôi có dịp gặp Linh Chi - cô “Sinh viên 5 tốt” được nhiều thầy cô, bạn bè Trường Học viện Cảnh sát nhân dân quý mến, ngưỡng mộ vì thành tích học tập đáng nể cũng như sự nhiệt huyết trong các phong trào Đoàn – Hội.

Thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết trong màu áo Công an nhân dân
Hoàng Thị Linh Chi đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2021.

Tiếp chuyện chúng tôi với nụ cười tươi tắn, Linh Chi cho biết: Cô sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống khoa bảng với nhiều giáo sư, tiến sĩ ở các lĩnh vực nên ngay từ nhỏ cô đã luôn tâm niệm cần học tập, phấn đấu rèn luyện phát triển bản thân. Mặc dù mỗi người trong gia đình đều làm tấm gương sáng để Linh Chi noi theo, song với cô hình mẫu lý tưởng, người tạo động lực cho cô đến với với màu xanh truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam chính là bố - người chiến sĩ công an mẫu mực. Trong ký ức tuổi thơ Linh Chi, hình ảnh bố gắn với bộ quân phục màu xanh, những ca trực thâu đêm cùng nhiều chuyến công tác xa nhà. Đâu đó tiếng phàn nàn của mẹ trong bữa cơm khi ông chưa kịp ăn đã vội vàng đặt xuống đi làm nhiệm vụ, hiếm thấy ngày lễ nào bố có thời gian dành cho gia đình.

“Càng lớn lên, mình hiểu nhiều điều hơn và giữ trong tim một tình cảm sâu sắc với những người chiến sĩ Công an nhân dân, đó là yêu thương tôn trọng và cả tự hào. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp cấp 3 mình đã quyết tâm thi vào ngành Công an để được khoác lên mình bộ quân phục giống như bố”, Linh Chi chia sẻ.

Cô cũng cho biết thêm, môi trường lực lượng vũ trang là một thử thách lớn đối với những cô cậu học sinh ở tuổi 18 vừa rời ghế nhà trường. Nhớ lại 6 năm trước, những ngày mới vào ngành, cô đã từng rất nhiều lần rơi nước mắt vì thấy quá sức với việc học tập cũng như rèn luyện nghiêm ngặt từng giờ, từng phút. Là sinh viên hệ liên thông, Linh Chi chỉ có vỏn vẹn 2 năm là sinh viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân. Đó là một khoảng thời gian không dài, bởi vậy cô đã đặt 100% quyết tâm và nỗ lực tập trung tìm hiểu về bản thân. Học cách quản lý thời gian biểu rõ ràng để học tập, rèn luyện trong trường. Song song với đó, cô cũng dành thời gian rảnh rỗi để tham gia nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất.

Đặc biệt, cô còn có niềm đam mê với việc học ngoại ngữ. Để nâng cao được vốn ngoại ngữ cô thường xuyên vận dụng vào cuộc sống bằng cách nghe nhạc, xem phim, nghe podcast,… ngoài ra cô luôn tạo cơ hội thử sức bản thân khi đăng ký tham gia vào những hoạt động giao lưu quốc tế như: Chương trình Những nhà lãnh đạo trẻ ASEAN năm 2021 và Hội nghị thanh niên - chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản năm 2021. Cô cũng tích cực tham gia câu lạc bộ tiếng Anh của Học viện và các sân chơi về ngoại ngữ. Gần đây nhất, Linh chi may mắn đạt được Giải Nhất toàn quốc cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021.

“Tham gia các chương trình giao lưu quốc tế chính là những cơ hội tạo ra sự thay đổi ngoạn mục của bản thân mình. Mình đã được gặp rất nhiều các bạn trẻ đến từ các quốc gia khác nhau, họ đều tràn đầy năng lượng và sức trẻ, cùng với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ. Đó quả thật là một cơ hội đáng giá, mà nhờ nó mình nhận ra mình vẫn còn quá non trẻ và thiếu sót, cần phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để đóng góp và mang lại những giá trị đích thực cho xã hội, mà trước hết là cho cộng đồng mà mình đang tham gia”, Linh chi cho hay.

Thủ lĩnh đoàn nhiệt huyết

Bên cạnh việc chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống, Linh Chi cũng được biết đến là một cán bộ Đoàn - Hội nhiệt huyết với công tác xã hội. Đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban chấp hành liên chi Đoàn của khóa LT35, là thủ lĩnh sinh viên bản thân Linh Chi luôn nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu, năng nổ nhiệt tình, tổ chức và tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội trong cũng như ngoài Học viện. Đơn cử như hiến máu tình nguyện, thăm và tặng quà cho trẻ em vùng cao…

Thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết trong màu áo Công an nhân dân
Hoàng Thị Linh Chi.

“Những chuyến tình nguyện ghé thăm và tặng quà cho các em nhỏ vùng cao giúp mình nhận ra, dù cuộc sống còn bao khó khăn và thiếu thốn, các em vẫn luôn vui vẻ, hồn nhiên và yêu đời. Sau này, chỉ cần nhớ về những ánh mắt ấy, mình lại có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực, cố gắng. Các hoạt động ngoại khoá, công tác Đoàn - Hội cũng đã cho mình rất nhiều kinh nghiệm sống, quen biết thêm các anh chị có chung mục tiêu mang hạnh phúc và cơ hội đến cho trẻ em vùng cao trên mọi miền tổ quốc. Từ đó, làm được nhiều việc có ích hơn cho xã hội”, Linh chi giãi bày.

Cùng với công tác thiện nguyện, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, với vai trò là Trưởng ban biên tập Câu lạc bộ Truyền hình Học viện Cảnh sát nhân dân, cô đã tích cực tuyên truyền và đưa tin về công tác tăng cường vào tuyến đầu “chảo lửa” của hơn 300 cán bộ chiến sĩ Học viện Cảnh sát nhân dân. Đồng thời, trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, cô đã phát động và tổ chức cuộc thi viết “Giãn cách chúng mình chọn đọc sách” trong Học viện Cảnh sát nhân dân. Cuộc thi không chỉ nhằm phát triển và đẩy mạnh văn hoá đọc trong sinh viên cảnh sát mà còn nhằm mục đích lan toả tinh thần lạc quan, lối sống tích cực trong thời gian giãn cách xã hội...

Ngoài ra, Linh Chi còn là thành viên tham gia đội tuyển SV2020 của Học viện Cảnh sát nhân dân - Đội tuyển ghi dấu ấn đạt giải Nhất toàn quốc cuộc thi SV2020 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh tổ chức…

Với những nỗ lực và phấn đấu của mình, trong giai đoạn năm 2019 – 2021, Linh Chi đã vinh dự nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện, cấp Bộ Công an; học viên điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập - rèn luyện tốt các học viện, trường Công an nhân dân giai đoạn 2019 – 2021; Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2020-2021... Và vinh dự hơn khi là 1 trong 2 đại biểu của Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia chương trình kỉ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (5/1/1950 - 5/1/2022) và được trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2021 cấp Trung ương tại thành phố Hà Nội./.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này