Công đoàn Trường THCS Lê Thanh nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

17:35 | 04/04/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn trường Trung học cơ sở (THCS) Lê Thanh (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã nhận đỡ đầu cho em Phạm Thị Lan, học sinh lớp 6A3, Trường THCS Lê Thanh với số tiền hỗ trợ hàng tháng là 300 nghìn đồng và toàn bộ những đóng góp, chi phí trong học tập từ tháng 2/2022 đến khi em học hết lớp 9.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo thiết thực cho người lao động Điều động đồng chí Nguyễn Anh Dũng làm Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Huyện Mỹ Đức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Em Phạm Thị Lan (học sinh lớp 6A3, Trường THCS Lê Thanh) sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt. Em không có bố, mẹ chậm chạp thường xuyên đau yếu, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau trong một ngôi nhà cấp bốn rộng hơn 10m2 đã cũ nát, thấp lụp xụp, chỉ có một của nhỏ ra vào duy nhất. Mùa hè thì vô cùng nắng nóng, mùa đông giá rét. Gia đình em thuộc hộ nghèo của xã.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng mẹ con Lan thương yêu đùm bọc lẫn nhau, Lan luôn nghe lời mẹ cố gắng vươn lên trong học tập, em đạt danh hiệu học sinh tiến tiến.

Công đoàn Trường THCS Lê Thanh nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Công đoàn trường THCS Lê Thanh đã nhận đỡ đầu em Phạm Thị Lan với số tiền hỗ trợ hàng tháng là 300 nghìn đồng và toàn bộ những đóng góp, chi phí trong học tập từ tháng 2/2022 đến khi em học hết lớp 9.

Giữa lúc toàn dân đang ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thì mẹ em đột ngột qua đời. Từ đây Lan trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa trong căn nhà nhỏ của mình. Nhận được tin ấy, lãnh đạo nhà trường cùng Công đoàn và thầy cô giáo Trường THCS Lê Thanh đã kịp thời đến động viên, giúp đỡ để em vơi đi nỗi buồn, sớm quay trở lại trường học.

Đặc biệt, phát huy truyền thống của nhà trường với tinh thần tương thân tương ái, sự giúp đỡ, sẻ chia khó khăn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường, Công đoàn Trường THCS Lê Thanh đã nhận đỡ đầu em Phạm Thị Lan với số tiền hỗ trợ hàng tháng là 300 nghìn đồng và toàn bộ những đóng góp, chi phí trong học tập từ tháng 2/2022 đến khi em học hết lớp 9. Tổng số tiền ước tính là 11,7 triệu đồng.

Cô giáo Hoàng Thị Thủy - Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A3 cũng đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ em Lan vượt qua khó khăn. Cho đến nay, cô đã quyên góp được số tiền ủng hộ là 36,6 triệu đồng. Cô đã cùng người đỡ đầu là bác ruột của em Lan làm cho em một cuốn sổ tiết kiệm tại Quỹ tín dụng Nhân dân Lê Thanh.

Hy vọng với những hoạt động ý nghĩa của Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Lê Thanh và sự động viên giúp đỡ của các thầy, cô giáo trong nhà trường cùng các mạnh thường quân sẽ giúp em Lan yên tâm học tập, phát huy tốt những thành tích đang có để sau này em trở thành người công dân có ích cho đất nước.

K.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này