Hướng tới Sea Games 31 và chào mừng kỷ niệm 200 năm xây dựng Thành cổ Sơn Tây (1822-2022):

Sôi nổi Giải vật tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022

17:52 | 01/04/2022
(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 200 năm xây dựng Thành cổ Sơn Tây (1822- 2022), và hướng tới Sea Games 31, ngày 1/4 , tại Khu Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây phối hợp với Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức Giải vật tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022.
Sơn Tây nỗ lực đưa tuyến phố đi bộ vào hoạt động Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Lễ phát động Tết trồng cây tại thị xã Sơn Tây Hướng về cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm “Đánh thức”... tiềm năng, nâng tầm du lịch

Dự và động viên Giải có các đồng chí: Lý Duy Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Vật Việt Nam; Trần Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây; Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã.

Sôi nổi Giải vật tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022
Đại diện Liên đoàn Vật Việt Nam, Lãnh đạo thị xã Sơn Tây trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải.

Tham dự Giải lần này có 94 vận động viên đến từ 14 đơn vị. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 11 hạng cân. Trong đó, nội dung vật dân tộc nam thi đấu 8 hạng cân (45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66 đến 100kg); thi đấu giao lưu 3 hạng cân vật nữ (45kg, 48kg và 52 kg).

Theo tìm hiểu, vật dân tộc là môn thể thao truyền thống có từ lâu đời, ăn sâu trong đời sống văn hóa tinh thần thượng võ của nhiều tầng lớp nhân dân lao động. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc duy trì khôi phục và phát triển các môn thể thao mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, trong nhiều năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao đã chỉ đạo các địa phương trong cả nước thường xuyên tổ chức, giao lưu thi đấu vật dân tộc, nhằm đẩy mạnh phát triển môn này tại các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các vùng nông thôn ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Sôi nổi Giải vật tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022
Giải vật được tổ chức góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thông qua Giải vật tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022, thị xã Sơn Tây hướng đến mục tiêu phát huy truyền thống thượng võ của anh hùng dân tộc quê hương Sơn Tây - Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khơi dậy giữ gìn và phát triển môn vật dân tộc, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Giải đấu còn là dịp để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa thể thao của nhân dân, qua đó nêu cao tinh thần tự hào dân tộc. Đây cũng dịp quảng bá, giới thiệu hình ảnh của thị xã Sơn Tây đến với các quận, huyện trong thành phố Hà Nội và các tỉnh về tham gia thi đấu và cổ vũ động viên cho giải.

Sôi nổi Giải vật tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022
Giải vật tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022 là hoạt động thiết thực của thị xã Sơn Tây nhằm chào mừng kỷ niệm 200 năm xây dựng Thành cổ Sơn Tây (1822- 2022), và hướng tới Sea Games 31.

Giải Vật Dân tộc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022 dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ ngày 1-3/4 với hàng chục trận thi đấu giữa các đô vật tham gia tranh tài ở các hạng cân.

Ngay sau lễ khai mạc và nghi thức xe đài của hai lão đô Phí Hữu Tình đến từ huyện Quốc Oai và Nguyễn Tiến Bảo đến từ huyện Hoài Đức, với tinh thần thi đấu thể thao đoàn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật lẫn nhau của môn vật dân tộc, các vận động viên đã sôi nổi tham gia thi đấu, thể hiện những pha vật, chước vật đẹp mắt để thắng đối thủ.

Đô vật được cho là thắng đối phương khi làm cho đối phương “lấm lưng, trắng bụng”. Sau vòng loại thi đấu, Ban tổ chức sẽ chọn vận động viên thắng cuộc để tham gia thi tiếp ở các vòng bán kết và chung kết.

Phan Thanh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này