Lan tỏa thương hiệu Báo Lao động Thủ đô đến miền Trung nắng gió

08:30 | 31/03/2022
(LĐTĐ) Thông tin nhanh chính xác được cập nhật hàng giờ trên Báo Lao động Thủ đô, được người dân cũng như lãnh đạo của địa phương các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình ghi nhận và đánh giá cao.
Tập trung xây dựng thương hiệu báo Lao động Thủ đô theo hướng hiện đại

Lan tỏa Lao động Thủ đô

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mỗi thước phim, bài viết đăng tải trên Báo Lao động Thủ đô là minh chứng cho sự phát triển của tờ báo. Tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, cộng tác viên Nguyễn Đạt luôn kịp thời truyền tải các thông tin về dịch bệnh cũng như tình hình chính trị - an ninh, kinh tế - xã hội.

Lan tỏa thương hiệu Báo Lao động Thủ đô đến miền Trung nắng gió
CTV Báo Lao động Thủ đô đang tác nghiệp trong tâm dịch tại Hà Tĩnh.

Ông Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Tân Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: “Thời gian qua Báo Lao động Thủ đô có rất nhiều bài viết về diễn biến dịch Covid-19 và đồng hành cùng chính quyền địa phương về cách phòng chống bệnh dịch. Đặc biệt, phóng viên địa bàn đã kêu gọi các mạnh thường quân chung tay ủng hộ người dân khắc phục sau trận lũ lịch sử vừa qua, phải nói đây là một sự đóng góp rất lớn của phóng viên đến với người dân”.

Mỗi mùa dịch bệnh đi qua, không thể không kể đến vai trò của những chiến sĩ thông tin trên mặt trận tuyên truyền. Đó là những cộng tác viên, phóng viên, nhà báo… luôn sát cánh cùng ngành Y tế trong mọi mặt trận, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, bởi chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể là nguyên nhân lây lan bệnh dịch mà chẳng ai có thể lường trước được.

Tôi nhớ khi Ban Biên tập cho phép cộng tác với Báo Lao động Thủ đô và giao địa bàn hoạt động là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, đúng 29/5/2021 ổ dịch lây lan phức tạp tại tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến vợ chồng Chủ tịch Công ty bất động sản Phúc Đạt Group tại Bình Dương về quê. Khi nhận được thông tin này, tôi đã gấp rút bám sát địa bàn, cập nhật thông tin về tình trạng bệnh nhân, những trường hợp F1, F2 và cả nguy cơ lây nhiễm có liên quan đến vợ chồng bệnh nhân này, được liên tục cập nhật trên Báo Lao động Thủ đô.

Bác sĩ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình thông tin: “Thời gian qua do số người nhiễm Covid-19 nhiều, nên nhiều phóng viên, nhà báo liên tục gọi điện lấy thông tin. Đặc biệt, có Nguyễn Đạt, cộng tác viên Báo Lao động Thủ đô lại trực tiếp đến lấy thông tin tại địa bàn, khi đến tại Bệnh viện đồng chí luôn tìm cách tiếp cận với bệnh nhân để có thông tin đa chiều về đời sống của họ để thông tin lên trang báo, tránh sự hoang mang cho người dân, phải nói phóng viên rất “lăn xả” trong mùa dịch”.

Khi nhắc đến Nguyễn Đạt, cộng tác viên Báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Văn Huy (trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) lại nhớ đến những ngày dẫn phóng viên vào với bản làng xã Hóa Tiến để gặp cô giáo Cao Thị Giang người dân tộc Chứt, cô Giang từng là Đại biểu Quốc hội khóa XIV với mong muốn người dân bản thoát nghèo. Chuyến đi đầy gian nan vì đường giao thông tại các bản đang là đường đất, khi trực tiếp nói chuyện với người dân họ mới biết đọc báo qua điện thoại, khi đọc trên Báo Lao động Thủ đô thấy có nhiều bài viết về địa phương họ cảm thấy rất vui. “Mong một ngày nào đó quý báo sẽ có nhiều bài viết về người dân tộc thiểu số để được Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều hơn nữa”, ông Huy chia sẻ.

Đưa tiếng nói đến với công chúng

Thông tin đa chiều, phản ánh đúng thực tế là điều mà mỗi phóng viên báo chí phải làm được. Từ điều đó Báo Lao động Thủ đô đã tạo được niềm tin trong công chúng, nhiều bạn đọc đã trực tiếp gọi điện động viên chia sẻ tới phóng viên, cộng tác viên trong những lần đi tác nghiệp.

Bà Lê Thị Xuân, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho hay: “Vừa qua tôi có phản ánh đến cộng tác viên Báo Lao động Thủ đô về tình trạng thi công công trình mất an toàn lao động tại địa phương, sau khi tác nghiệp thực tế thì báo có đăng tải bài phản ánh về thực trạng tại công trường. Khi bài viết được đăng tải và có nhiều dư luận quan tâm thì địa phương cũng như nhà thầu đã kịp thời khắc phục, qua đó tôi và tập thể người dân nơi đây rất cảm ơn Báo Lao động Thủ đô đã kịp thời phản ánh thông tin của người dân”.

Ngoài việc cập nhật thông tin, cộng tác viên của báo còn phải gửi được thông điệp đến các bạn đọc, chính quyền địa phương cũng như các Sở, Ngành liên quan để được xử lý kịp thời giúp người dân sớm có giải đáp mà thông tin họ phản ánh, ví dụ như bài viết "Hà Tĩnh: “Mất an toàn giao thông từ các lối đi băng qua đường sắt” đăng trên Lao động Thủ đô mới đây. Sau khi bài viết được đăng, trao đổi với người viết, ông Nguyễn Đình Chiểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Lạng cho hay: Các ngành liên quan đã vào cuộc kiểm tra, hiện đang thống kê các lối đi tắt trên địa bàn để có phương án tối ưu ngăn chặn tai nạn giao thông không đáng có”.

Còn Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển, Trưởng đại diện Báo Nhà báo và công luận tại Hà Tĩnh có quan điểm: “Dù là cộng tác viên hay là phóng viên điều đầu tiên là phải nắm được thông tin nhanh nhạy, có hướng đi khai thác thông tin nhanh và chính xác. Đối với cộng tác viên Báo Lao động Thủ đô ở Hà Tĩnh, tôi đánh giá rất cao trong việc khai thác đề tài, được đào tạo trong ngành báo chí nên nắm được nhiều phương thức hoạt động của báo chí. Vừa qua tôi đọc nhiều bài viết của cộng tác viên tại Hà Tĩnh trên Báo Lao động Thủ đô như: Cô giáo dân tộc Chứt với mong muốn đồng bào thoát nghèo; Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động tại dự án hơn 800 tỷ đồng ở Hương Sơn, Hà Tĩnh; Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn, Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 16.000 tỷ đồng… Đây là những bài viết có tính khai thác thông tin hay, đa chiều, phản ánh tâm tư của người dân”.

Là địa bàn có khí hậu thời tiết khắc nghiệt, vì vậy, khi tác nghiệp tại địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, dịch bệnh, ngoài việc đảm bảo thông tin chính xác, nhanh chóng thì kỹ năng tác nghiệp an toàn là rất quan trọng. Phóng viên, cộng tác viên cần phải trang bị cho mình trang phục bảo hộ cần thiết như áo phao, áo bảo hộ, khẩu trang, thuốc men, thực phẩm.... Khi vào đưa tin ở vùng nguy hiểm, nhất thiết phải đi cùng nhóm để có sự hỗ trợ lẫn nhau, nếu có được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng như bộ đội, công an… đi cùng sẽ an toàn nhất.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Quản lý báo chí - Sở Thông tin và truyền thông Hà Tĩnh nhận xét: Báo Lao động Thủ đô mặc dù mới “bước chân” vào địa bàn tỉnh nhưng cộng tác viên của báo đã có nhiều bài viết về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như phản ánh các mặt trái để cùng với các thông tin mà cơ quan thường trú báo Trung ương, địa phương đóng trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh nhà./.

Doãn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này