LĐLĐ huyện Thạch Thất: Tập trung nguồn lực, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo cho người lao động

16:16 | 28/03/2022
(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nói chung và thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động nói riêng; qua đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Nâng cao vai trò của Công đoàn trong xây dựng Thỏa ước lao động tập thể Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện Thạch Thất có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Trong đó, phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị Người lao động năm 2022, tham gia xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

LĐLĐ huyện tiếp tục tuyên truyền trong CNVCLĐ thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử trong đội ngũ CNVCLĐ; thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Tập trung nguồn lực, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo cho người lao động
Trong 3 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021.

Các cấp Công đoàn huyện cũng tập trung nguồn lực hỗ trợ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19; thăm hỏi hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Đồng thời, LĐLĐ huyện cũng tổ chức phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế hăng hái thi đua trong lao động sản xuất và công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sản xuất kinh doanh của địa phương, đơn vị và huyện.

Nội dung thi đua tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; thi đua thực hiện chủ đề năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Năm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” và chủ đề của thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm, công tác nữ công Công đoàn cũng có nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Nhiều CĐCS đã lựa chọn những hoạt động phù hợp, ý nghĩa tôn vinh, khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ đối với gia đình và xã hội thông qua nhiều hình thức như gặp mặt, giao lưu, tọa đàm ôn lại truyền thống vẻ vang phụ nữ Việt Nam, nói chuyện chuyên đề....

Nhân dịp 8/3, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và mời bác sĩ Mai Xuân Phương, Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông Giáo dục, Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) đến nói chuyện, chia sẻ kiến thức về sức khỏe, gia đình..

LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2021, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể; LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 13 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2021; cấp giấy chứng nhận cho 2.023 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp huyện năm 2021.

Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Thạch Thất đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân nghèo Thủ đô giải ngân cho các CĐCS có đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đất nước, Thủ đô, của huyện...

Trong 3 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện kịp thời đề xuất và biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2021.

Trong đó, LĐLĐ huyện được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; LĐLĐ Thành phố tặng Cờ cho 1 tập thể, tặng bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân; LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 36 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này