Tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện

11:49 | 26/03/2022
(LĐTĐ) Ngày 25/3, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ đoàn viên, hội viên và thanh niên trên địa bàn huyện năm 2022.
Đoàn viên thanh niên xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm đi chợ giúp dân Nhiều hoạt động của đoàn viên, thanh niên tri ân các Anh hùng liệt sĩ Chú trọng công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên Thủ đô

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn nhấn mạnh, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng; là dịp để cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên và thanh niên trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện
Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Ngọc Phú)

Tại hội nghị, đại diện Huyện đoàn Phúc Thọ cũng báo cáo nhanh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên thanh niên với các đồng chí lãnh đạo huyện. Theo đó, đã có 14 câu hỏi được đoàn viên thanh niên đề xuất kiến nghị với huyện, tập trung vào 7 nhóm vấn đề như: Công tác tuyên truyền giáo dục; công tác cán bộ; vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp, giải quyết việc làm; lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chế độ phụ cấp; ngân sách hoạt động đoàn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; về chủ trương, định hướng chiến lược phát triển huyện Phúc Thọ…

Tại hội nghị cũng đã có 6 kiến nghị, đề xuất của đoàn viên thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ, tập trung vào các vấn đề như: Chỉ đạo, định hướng trong công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; quy hoạch, sắp xếp cán bộ đoàn; cơ chế thu hút nhân tài; cơ chế, chính sách tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội...

Với tinh thần trả lời thẳng thắn, trách nhiệm, những ý kiến của đoàn viên thanh niên đã được các đồng chí lãnh đạo đại diện cấp ủy, chính quyền huyện tiếp thu, trả lời thấu đáo.

Tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện
Đoàn viên thanh niên phát biểu ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Ngọc Phú)

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, thanh niên. Đồng thời gợi mở một số vấn đề đề nghị cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Trong đó, tập trung tuyên truyền đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên; các nghị quyết, chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội của huyện, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn, Hội chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và Đoàn, Hội cấp trên thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương Đoàn, tổ chức Hội và địa phương phát động. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường. Quan tâm chăm lo xây dựng củng cố tổ chức đoàn, hội thật sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức, thực sự trở thành đội quân dự bị tin cậy của Đảng.

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương, đơn vị.

Mạnh Quân - Phương Huế

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này