Hoa tươi tăng giá mạnh trước thềm 8/3

18:19 | 07/03/2022
(LĐTĐ) Đến hẹn lại lên, cứ dịp cận kề ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thị trường hoa tươi trên địa bàn Thủ đô lại nhộn nhịp hơn so với những ngày thường. Năm nay, các loại hoa tươi vẫn đa dạng như mọi năm, tuy nhiên thị trường lại kém sôi động hơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Xuất hiện nhiều mẫu hoa ''độc lạ'' làm quà tặng 8/3 Bình dị những xe hoa

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày đặc biệt dành riêng cho phái đẹp. Vào ngày này, các “đấng mày râu” thường dành tặng những món quà thật ý nghĩa thể hiện tình cảm của mình cho những người phụ nữ mà họ yêu quý và tôn trọng. Một trong những món quà không thể thiếu là những bó hoa tươi với những màu sắc bắt mắt và mùi hương dễ chịu.

Hoa tươi tăng giá mạnh trước thềm 8/3
Thời điểm hiện tại, các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô đã bày bán đủ các loại hoa cho dịp lễ 8/3.

Dọc các tuyến phố như Kim Ngưu, Lạc Trung Nguyễn Du, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Phong Sắc… thời điểm hiện tại đã bày bán rất nhiều hoa tươi. Theo đó, các loại hoa tươi với đa dạng chủng loại được các chủ cửa hàng tạo kiểu thành các bó hoa, lãng hoa với màu sắc bắt mắt để thu hút khách hàng.

Dù có đa dạng các loại hoa từ hoa nhập tới hoa nội địa, tuy nhiên, theo ghi nhận, khách đến mua hoa tại các cửa hàng hoa năm nay giảm đáng kể so với cùng thời điểm năm trước. Chia sẻ với phóng viên, nhân viên bán hoa trên phố Lạc Trung cho biết, năm nay thị trường hoa tươi kém sôi động hơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị làm việc online nên không tổ chức gặp mặt tặng hoa trực tiếp, do đó lượng khách ở các khối này giảm đáng kể. Khách hàng tới mua hoa phần lớn là những khách lẻ quen. Để phục vụ nhu cầu hoa tươi phù hợp với túi tiền của khách hàng, cửa hàng đã thiết kế những bó hoa, lãng hoa với giá từ 300 nghìn đồng đến 700.000 đồng để khách hàng thoải mái lựa chọn.

Hoa tươi tăng giá mạnh trước thềm 8/3
Năm nay, giá các loại hoa tươi tăng mạnh nên thị trường kém sôi động hơn so với mọi năm.

Tại phố Kim Ngưu, các cửa hàng hầu hết đã lên các mẫu với hàng trăm giỏ hoa, bó hoa các loại. Theo các chủ cửa hàng hoa tươi tại đây, giá của từng bó hoa, lẵng hoa không phụ thuộc vào độ to, nhỏ mà phụ thuộc vào từng loại hoa. Nếu là hoa hồng thường thì có giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/bó. Nếu là hoa hồng nhập thì có bó lên tới vài triệu đồng.

Cùng đó, đi kèm với các loại hoa hồng nhập là các loại phụ kiện cây, hoa nhập có giá đắt nên những bó hoa này trong ngày lễ càng có giá đắt đỏ. Cũng vì giá của các loại hoa hồng nhập và phụ kiện đi kèm có giá cao nên đa phần các cửa hàng chỉ nhận làm theo đơn đặt hàng từ trước của khách hàng.

Tranh thủ mua hoa tặng vợ trước thềm lễ 8/3 đang tới gần, anh Nguyễn Anh Tuấn (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) cho biết, anh khá bất ngờ vì giá hoa tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

“Khoảng 1 tháng trước là sinh nhật vợ mình. Mình mua một bó hoa hướng dương 6 bông có giá khoảng 150.000 đồng thì giờ một bó hoa hướng dương có giá hơn 300.000 đồng. Dù đắt nhưng mình vẫn mua một bó để tặng vợ nhân ngày lễ đặc biệt này vì vợ mình rất thích hoa hướng dương”, anh Tuấn cho hay.

Hoa tươi tăng giá mạnh trước thềm 8/3
Các lẵng hoa có giá dao động từ 300.000 đồng - 700.0000 đồng tùy từng loại hoa.

Không chỉ có hoa hồng nhập có giá cao mà nhiều loại hoa khác cũng theo đà tăng giá. Theo ghi nhận, các loại hoa như: hoa hồng cành, hoa hướng dương, hoa cẩm chướng cũng tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, hoa hồng Đà Lạt có giá dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/bông nếu mua lẻ. Với những khách sỉ mua từ 40 bông trở lên cửa hàng sẽ bán với giá 20.000 đồng/bông (bao gồm cả túi bóng kính); hoa hướng dương, hoa cẩm chướng cũng có giá dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/bông.

Cũng theo các chủ tiệm hoa, năm nay, đa phần khách hàng tìm mua các lãng hoa khoảng từ 300.000 - 500.000 đồng, những lãng hoa từ khoảng 1 triệu đồng thường khó bán. Dù thị trường hoa không mấy sôi động nhưng hoa tươi trong ngày lễ 8/3 có thể sẽ đắt hơn từ 10 tới 20% do nhu cầu của thị trường trong ngày lễ khá lớn...

Bên cạnh hoa tươi, các loại hoa hồng sáp cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Loại hoa này có ưu thế là để được lâu, có màu sắc bắt mắt và mùi hương dễ chịu. Mỗi bông hồng sáp có giá khoảng 20.000 đồng/bông với loại hoa sáp thường và khoảng 25.000 đồng/bông với loại hoa sáp nhũ.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này