Hội LHPN quận Hai Bà Trưng:

Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các hoạt động ý nghĩa

14:00 | 04/03/2022
(LĐTĐ) Sáng 4/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ - Liên đoàn Lao động quận giai đoạn 2022-2026.
Tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII Khẳng định vai trò, vị trí của nữ công nhân viên chức lao động Hội LHPN thị xã Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng Phan Thị Minh Hòa cho biết, năm 2022 đánh dấu mốc quan trọng vừa tròn 1982 năm kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.

Cuộc khởi nghĩa khắc dấu son đầu tiên trong lịch sử, đã khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, làm vẻ vang, rạng rỡ non sông đất nước, tạo dựng nên truyền thống quý báu, niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”.

Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các hoạt động ý nghĩa
Ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, giai đoạn 2022-2026.

“Đặc biệt hơn nữa, ngay đầu tháng 3, các cấp Hội phụ nữ chúng ta cùng với phụ nữ Thủ đô ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đã có rất nhiều các hoạt động, công trình phần việc thi đua sôi nổi, thiết thực được các cấp hội phụ nữ quận triển khai trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như: mít tinh kỷ niệm, giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tìm hiểu kiến thức, nói chuyện truyền thống, sinh hoạt hội viên, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid-19.

Kỳ sinh hoạt hội viên dịp 8/3 tuy được tổ chức với quy mô nhỏ, hình thức đơn giản nhưng từ các chi hội đến 100% cơ sở Hội đã chủ động tổ chức cho cán bộ hội viên thảo luận và triển khai 3 nhiệm vụ, 13 chỉ tiêu thi đua do Hội LHPN quận phát động, 23/23 cơ sở Hội đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2022”, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng nhấn mạnh.

Tại Lễ kỷ niệm, 65 làn đi chợ bằng inox được Hội LHPN quận trao tặng cho các hội viên phụ nữ, nhằm chung tay vì một môi trường xanh - sạch - đẹp.

Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các hoạt động ý nghĩa
Hội LHPN quận đã tổ chức trao tặng 65 làn đi chợ bằng inox cho hội viên phụ nữ.

Trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ quận đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa” như: “Ngày không túi nilon, chống rác thải nhựa”, thu gom rác phế liệu bán lấy tiền ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Đồng thời trao tặng đồ dùng trong sinh hoạt như bát thủy tinh, túi vải, vận động hội viên kinh doanh tại các chợ sử dụng túi giấy trong bao, gói thực phẩm đồ khô, dùng cốc giấy, bát giấy đựng thực phẩm mang về tại các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, tại các hội nghị thay thế việc dùng chai nước nhựa bằng chai thủy tinh... Các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động hội viên hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi nilon trong sinh hoạt.

"Tôi tin tưởng rằng, bằng nghị lực, tài năng, sức sáng tạo của mình, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ quận sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, tích cực tham gia phong trào thi đua, thực hiện chủ đề năm 2022 “Phụ nữ quận Hai Bà Trung đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận”, bà Phan Thị Minh Hòa nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, được sự đồng ý của Thường trực Quận ủy, Hội LHPN và Liên đoàn Lao động quận cũng tiến hành ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, giai đoạn 2022-2026.

Từ những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2017-2021, việc ký kết chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, động viên nữ công nhân viên chức lao động tích cực lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, xây dựng tổ chức Công đoàn và Hội phụ nữ ngày càng vững mạnh.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này