Nỗ lực ngăn chặn cờ bạc mùa lễ hội

11:16 | 01/03/2022
(LĐTĐ) Sau khi các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội được mở cửa trở lại, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng còn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hình thức đánh bạc trá hình, biến tướng lợi dụng khu tâm linh để hoạt động, góp phần gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đảm bảo an ninh, trật tự mùa lễ hội Xử lý nghiêm du khách chơi bài ở chùa Hương

Theo ghi nhận, trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần, tại di tích đình La Khê và đền Bia Bà (phường La Khê, quận Hà Đông), khách thập phương cho biết, đã không còn thấy cảnh tổ chức đánh cờ bạc quanh khu di tích nữa. Thay vào đó là sự gọn gàng, ngăn nắp tại khu vực các cửa hàng, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo…

Thiếu tá Giang Văn Tuyên - Trưởng Công an phường La Khê, cho biết, toàn bộ các hộ kinh doanh trên địa bàn đều tự nguyện ký cam kết không vi phạm pháp luật, nhất là việc không tiếp tay cho các đối tượng tổ chức cờ bạc.

Nỗ lực ngăn chặn cờ bạc mùa lễ hội
Lực lượng chức năng huyện Mỹ Đức thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên suối Yến, yêu cầu tất cả lái đò chấp hành, nhắc nhở du khách không được đánh bài bạc.

Tương tự, nhiều du khách đến tham quan, vãn cảnh chùa Hương (huyện Mỹ Đức) năm nay đã không còn nhìn thấy tình trạng du khách tụ tập chơi cờ bạc ngay trên thuyền, đò dọc suối Yến.

Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, thông tin, chúng tôi yêu cầu tất cả lái đò chấp hành, nhắc nhở du khách không được đánh bài bạc dù chỉ là chơi vui. Mọi người chấp hành ngồi cùng chiều, không tụ tập đảm bảo phòng chống dịch. Nếu trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh, nhìn chung, các hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện trong những năm gần đây được tổ chức an toàn, đáp ứng nhu cầu tinh thần trong đời sống của nhân dân. Ý thức tham gia lễ hội của cộng đồng thực sự có những chuyển biến tích cực.

“Với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của chính quyền các cấp, sự tuân thủ nghiêm túc các quy định, ý thức trách nhiệm của ban tổ chức và người tham gia lễ hội trong thời gian gần đây đã được nâng lên rất nhiều. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã đi vào nề nếp, hiệu quả, đảm bảo đúng mục đích nội dung, giá trị văn hoá, lịch sử của lễ hội; góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, tính nhân văn đối với xã hội và mỗi người dân; tăng tính hiệu quả trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc”, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhấn mạnh.

Theo cơ quan Công an, coi cờ bạc như trò chơi giải trí lấy may trong những ngày đầu xuân tại các lễ hội, không ít đối tượng xấu đã dụ dỗ một số người nhẹ dạ, cả tin tham gia nhiều trò cờ bạc biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, hoạt động tội phạm đánh bạc đã phát sinh hàng loạt các dịch vụ như cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê, xiết nợ… làm gia tăng các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cướp, cướp giật, tác động tiêu cực đến an ninh trật tự. Nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp như hiện nay, hoạt động đánh bạc gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng…

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, ngay trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nắm tình hình. Đồng thời, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cờ bạc gắn với tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống dịch Covid-19 để người dân biết và đấu tranh, tố giác.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội), cho biết, ngay sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đơn vị đã phối hợp cùng công an các quận, huyện, thị xã mở đợt tổng rà soát các đối tượng tổ chức hoạt động cờ bạc, các tụ điểm tổ chức cờ bạc, các đường dây cá độ bóng đá, lô, đề lớn... Từ đó điều tra, triệt phá, kiên quyết không để tồn tại các tụ điểm gây bức xúc trong nhân dân.

Từ góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cho rằng, để các lễ hội diễn ra lành mạnh, văn hóa, cơ quan chức năng, trong đó lực lượng Công an cần đẩy mạnh việc đấu tranh với tệ nạn đánh bạc dưới mọi hình thức tại các lễ hội, coi đây là tội phạm cần kiên quyết xử lý.

Trước mắt, các ban, ngành, đoàn thể, cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đến từng cơ quan, khu dân cư, để mọi người dân nhận thức, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào là vi phạm pháp luật. Ban tổ chức các lễ hội cần huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc; kịp thời báo cho lực lượng chức năng các ổ, nhóm cờ bạc để ngăn chặn, xử lý, loại bỏ tệ nạn cờ bạc tại các lễ hội.

“Quận đã tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, cụm dân cư và từng hộ gia đình ký cam kết không tham gia, chứa chấp cờ bạc; xây dựng đường dây nóng, vận động, tuyên truyền để người dân cung cấp thông tin về các ổ nhóm đánh bạc. Đồng thời, quận cũng yêu cầu các phường chỉ đạo cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố, dân phòng, tự quản, các tổ tuần tra nhân dân tăng cường tuần tra, phát hiện và bắt giữ các vụ cờ bạc trên địa bàn, nhất là các tụ điểm cờ bạc trá hình ở địa điểm tâm linh”, ông Trần Thanh Long nhấn mạnh./.

Để đảm bảo được tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thời điểm trong và sau Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng phường tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm tình hình các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đánh bạc… thông qua hệ thống camera giám sát của Công an phường với các hộ dân trên địa bàn nên bất kỳ vi phạm nhỏ nào cũng sẽ bị phát hiện và xử lý.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này