U23 Việt Nam và niềm tin có cái kết đẹp trước Thái Lan

10:49 | 26/02/2022
(LĐTĐ) Trước đối thủ mạnh như U23 Thái Lan, thầy trò Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đang thể hiện sự quyết tâm cao nhất và sẽ chơi tất tay với tất cả những con người có thể ra sân ở trận đấu diễn ra vào tối nay (26/2), để đăng quang, qua đó khép lại một hành trình đáng nhớ tại giải.
VFF phá lệ thưởng lớn cho U23 Việt Nam Có 23 F0, U23 Việt Nam đối diện nguy cơ lớn bị loại vì thiếu người U23 Việt Nam có thể tiễn Thái Lan về nước sớm để hướng đến chức vô địch

Sau hành trình đầy khó khăn với rất nhiều thử thách, U23 Việt Nam đã vượt qua tất cả để vào chơi trận chung kết với U23 Thái Lan tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Tinh thần chiến đấu hết sức tuyệt vời đó của U23 Việt Nam đã được tất cả người hâm mộ không chỉ trong nước và cả khu vực đều khâm phục và kính nể.

Chưa bao giờ, U23 Việt Nam lại gặp nhiều khó khăn đến vậy khi giải đấu khởi tranh, trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Qua 3 trận đấu, U23 Việt Nam phải chơi với những con người khác nhau trong đội hình, và nhất là ở trận bán kết với Đông Timor, có cầu thủ đã phải nén đau để vào sân thi đấu, có cầu thủ bị chuột rút cũng phái cố chạy trên sân, rồi ngay cả thủ môn cũng phải vào sân để đá tiền đạo.

U23 Việt Nam đã trải qua một hành trình rất khó khăn để vào tới trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 (Ảnh: VFF).
U23 Việt Nam đã trải qua hành trình với rất nhiều khó khăn để vào tới trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF

Chính tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi đó đã giúp U23 Việt Nam vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách để đến với trận đấu cuối cùng của giải.

Thế nhưng, trận chung kết vẫn sẽ là thử thách rất lớn với U23 Việt Nam khi các cầu thủ đã bị bào mòn thể lực sau 120 phút ở bán kết. Sau chiến thắng ở bán kết, nhiều cầu thủ đã kiệt sức, gặp chấn thương nhẹ, thậm chí sau đó, trung vệ Quang Thịnh có kết quả dương tính Covid-19.

Đây là tổn thất rất lớn với U23 Việt Nam bởi Quang Thịnh đã thi đấu đủ 3 trận đã qua. Sau khi Quang Thịnh dương tính, U23 Việt Nam chỉ còn 12 cầu thủ khỏe mạnh, trong đó có 1 thủ môn.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam đón thông tin khá tích cực khi các cầu thủ Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Toản, Trần Mạnh Quỳnh và Dụng Quang Nho có kết quả test nhanh âm tính. Họ sẽ được thi đấu nếu có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính vào hôm nay.

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), 4 cầu thủ gồm trung vệ Đức Mạnh, tiền vệ Mạnh Quỳnh, tiền vệ đội trưởng Quang Nho và trung vệ Quang Thịnh đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính và đủ điều kiện để đá trận chung kết.

Ngay cả khi có được lực lượng tốt nhất thì U23 Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn trước U23 Thái Lan, bởi trình độ cầu thủ giữa hai đội là ngang nhau. Thêm nữa, mặc dù thầy trò Huấn luyện viên Đinh Thế Nam từng hạ Thái Lan 1-0 ở vòng bảng, nhưng đấy là chiến thắng có phần may mắn của U23 Việt Nam.

Bây giờ, xét về tương quan lực lượng, tình trạng thể lực, U23 Thái Lan đều có lợi thế hơn U23 Việt Nam. Hy vọng rằng, dưới tài thao lược của vị chiến lược gia người Hải Phòng, U23 Việt Nam vẫn tạo dựng được lối chơi chắn chắn, kỷ luật và khắc chế được lối chơi đối thủ.

Chắc hẳn nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà đều mong muốn U23 Việt Nam có thể ghi được bàn thắng trong trận đấu tối nay để có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức thay vì phải đá tiếp 30 phút ở hiệp phụ, bởi thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam khó lòng mà đảm bảo được.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này