Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”

09:18 | 23/02/2022
(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” năm 2022 cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí được trao cho đoàn viên Đỗ Thị Bích Liên (Trường Mầm non A Tứ Hiệp) và đoàn viên Nguyễn Thị Thủy (Trường Mầm non A Tả Thanh Oai).
Hạnh phúc khi đón nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” Hiện thực hóa giấc mơ an cư

Tổng số kinh phí được trao cho 2 đoàn viên Công đoàn là 45 triệu đồng, trong đó LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 40 triệu đồng, LĐLĐ huyện Thanh Trì hỗ trợ 5 triệu đồng.

Xúc động khi nhận được kinh phí hỗ trợ, cô giáo Nguyễn Thị Thủy đã cảm ơn LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Thanh Trì, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Công đoàn nhà trường đã quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên nói chung và các cô giáo có hoàn cảnh khó khăn nói riêng.

“Tôi mong chương trình nhiều ý nghĩa này sẽ tiếp tục được nhân rộng để nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng có được mái ấm cho bản thân, gia đình an tâm công tác tiếp tục đóng góp công sức của mình vào gia đình và cơ quan”, cô Thủy chia sẻ.

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” năm 2022

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” được bắt đầu từ tháng 11/2006 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức, lao động nhằm hỗ trợ nguồn lực để họ có điều kiện sửa chữa hoặc xây dựng nhà ở theo quy định.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” của tổ chức Công đoàn; qua đó góp phần chia sẻ những khó khăn, động viên, kích lệ đoàn viên công đoàn vượt qua hoàn cảnh, yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thông qua việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” đã giúp cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, ngày càng khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này