Phát triển quận Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô

19:56 | 12/02/2022
(LĐTĐ) Năm 2022, bám sát chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ quyết tâm đoàn kết một lòng, bắt tay ngay vào thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của năm mới, thu nhiều thắng lợi mới, tạo đà phát triển trong thời kỳ mới, đưa quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Hà Nội đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân 2022 Bắt đầu từ xây dựng văn hóa giao thông an toàn Lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế

Năm 2021, quận Tây Hồ có 20/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Ước tính tốc độ tăng trưởng đạt 13%, tương đương 95,5% kế hoạch năm, (theo kế hoạch 13,61%), tăng 0,34% so với năm 2020. Ước tổng thu ngân sách quận năm 2021 đạt 3.949 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch năm.

Phát triển quận Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô
Trong giai đoạn 2022 - 2025, quận Tây Hồ tiếp tục định hướng đầu tư 7 đề án, trong đó có đề án “Phát triển làng nghề quất cảnh Tứ Liên gắn với dịch vụ du lịch”

Đặc biệt, dưới nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chỉ tiêu thu ngoài quốc doanh ước đạt 1.099 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch, tăng 17,7% so với năm 2020, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Ước tổng chi ngân sách trên địa bàn năm 2021 đạt 1.187 tỷ đồng, bằng 99% so với kế hoạch năm...

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2022, quận Tây Hồ tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Quận đề ra mục tiêu: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tập trung phục hồi và phát triển kinh tế với các giải pháp tổng thể; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người có công, người nghèo, người yếu thế; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu…

Trên cơ sở các mục tiêu tổng quát, quận đã đề ra 5 nhóm chỉ tiêu bao gồm 32 chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý đạt 13,56%; giá trị thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 66,95%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 2.556 tỷ đồng; tỉ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa - sức khỏe đạt từ 93,5% trở lên; tỉ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa - sức khỏe đạt từ 86,5% trở lên…

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc xây dựng và triển khai một số đề án còn gặp khó khăn. Với quyết tâm thực hiện hiệu quả 6 chương trình toàn khóa, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo thực hiện rà soát toàn bộ 9 đề án nhánh, tiếp tục định hướng đầu tư 7 đề án giai đoạn 2022-2025: đề án “Phát triển trồng hoa Sen trên một số hồ nhỏ khu vực xung quanh Hồ Tây”; đề án “Trung tâm giới thiệu và thưởng thức Trà Sen Tây Hồ, phường Quảng An”; đề án “Điểm thông tin giới thiệu, quảng bá dịch vụ du lịch văn hóa quận Tây Hồ”; đề án “Phát triển làng nghề hoa đào Nhật Tân gắn với dịch vụ du lịch”; đề án “Phát triển làng nghề quất cảnh Tứ Liên gắn với dịch vụ du lịch”; đề án “Điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống - xôi Phú Thượng”; đề án “Xây dựng điểm giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm OCOP”.

Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng khẳng định: Năm 2022 mở ra cho quận nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức tuy nhiên Đảng bộ và chính quyền cùng toàn thể nhân dân quận sẽ tiếp tục phấn đấu cùng nhau phát triển kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị sạch đẹp, văn minh gắn với bảo vệ môi trường; chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Thành phố và của quận trong năm 2022, đặc biệt là SEA Games 31 phù hợp với tình hình thực tế.

Trước mắt, quận tập trung cao độ thực hiện “nhiệm vụ kép”, củng cố trạng thái bình thường mới, coi việc bảo đảm an toàn với dịch bệnh là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền ý thức, tinh thần trách nhiệm của người dân thực hiện phòng, chống dịch.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này