Các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

20:07 | 12/02/2022
(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến vừa ký ban hành Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 trong các cấp Công đoàn Thủ đô.
Hàng Việt đã chinh phục được người Việt Huyện Phúc Thọ: Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động 3 sạch

Theo đó, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động, tập trung vào 5 nội dung, trong đó có tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của Thủ đô năm 2021, phương hướng nhiệm vụ của Thành phố năm 2022 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Tuyên truyền các văn bản của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; các Chương trình hành động của Thành ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

Công đoàn các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Cuộc vận động, trong đó chú ý tuyên truyền giới thiệu các mô hình, điển hình tốt; tôn vinh, cổ vũ tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm được bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2021 và những năm trước đây.

Các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
LĐLĐ huyện Gia Lâm ký kết thỏa thuận với doanh nghiệp về nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, tháng 3/2021. Ảnh minh họa.

Công đoàn các cấp cũng tuyên truyền khuyến khích, vận động đoàn viên, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong hệ thống Công đoàn ưu tiên sử dụng nguyên, vật liệu và dịch vụ các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ Việt Nam phù hợp với cam kết quốc tế và luật pháp Việt Nam.

Cùng với tuyên truyền, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung thực hiện các hoạt động giới thiệu hàng Việt đến người tiêu dùng; trong đó có việc phổ biến cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô cách nhận biết chất lượng sản phẩm và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Thế giới” (15/3); “Tháng khuyến mại Hà Nội”; vận động chủ doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh tham gia “Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội (tháng 5,7,11 năm 2022) do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức với các sự kiện như “Hà Nội Xanh – Kết nối Xanh” năm 2022, Không dùng tiền mặt năm 2022, Khuyến mại “Hanoi Sales Promotion 2022”, Hà Nội đêm không ngủ- Hanoi Midnight Sale 2022”,…

Công đoàn các cấp cũng tiếp tục thực hiện Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, chủ động đàm phán, ký kết các thỏa thuận mới với các đối tác, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, người lao động có cơ hội tiếp cận, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chất lượng của các doanh nghiệp trong nước với giá ưu đãi.

Đặc biệt, Công đoàn sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả các “Phiên chợ công nhân, phiên chợ nghĩa tình”, “Gian hàng giảm giá”, “Hội chợ hàng Việt”, “Chợ lưu động”, “Siêu thị Công đoàn”… với hàng hóa là thương hiệu Việt ở các khu đông công nhân lao động sinh sống, ưu tiên tổ chức tại các Khu công nghiệp, chế xuất, khu nhà trọ, nhà ở công nhân.

Đáng chú ý, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng sẽ vận động đoàn viên, người lao động phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác kịp thời các đối tượng sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, phân phối hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không có xuất xứ, nguồn gốc, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này