Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Lễ phát động Tết trồng cây tại thị xã Sơn Tây

16:45 | 08/02/2022
(LĐTĐ) Ngày 8/2, tại Khu di tích Văn Miếu, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và khai bút đầu năm Xuân Nhâm Dần 2022.
Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Lễ phát động Tết trồng cây tại quận Hoàn Kiếm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên sản xuất đầu năm tại huyện Đông Anh Tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm

Dự lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Minh Hải, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố; đại diện cán bộ, nhân dân thị xã Sơn Tây.

undefined
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và thị xã Sơn Tây trồng cây tại khuôn viên Thành cổ. (Ảnh: Lương Toàn)

Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh cho biết, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, trong những năm qua, thị xã Sơn Tây luôn duy trì tốt việc tổ chức phát động trồng cây, tạo môi trường sinh thái, phát triển cây sinh vật cảnh...

Nhờ đó, số lượng cây xanh trên địa bàn ngày một tăng, thị xã có tỷ lệ cây xanh cao, tăng diện tích cây xanh trên toàn địa bàn thị xã lên 1.041 ha; môi trường được cải thiện, qua đó, góp phần xây dựng Thủ đô “Xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại".

Để "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần 2022 thực sự hiệu quả, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh đề nghị các phòng, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường và nhân dân trên địa bàn tham gia trồng cây, trồng cây nào tốt cây đó.

Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cũng đề nghị, tổ chức các hoạt động hưởng ứng với chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn 1,5 lần so với năm 2021, phấn đấu mỗi người dân trồng một cây xanh. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch trồng cây; chú trọng trồng cây, trồng rừng, đặc biệt, trồng cây tại các khu công cộng, trường học, công sở, ven đường giao thông và phát triển cây cảnh...

Tại lễ phát động, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố và thị xã Sơn Tây thực hiện nghi thức khai bút đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Đây là nét đẹp văn hóa dân tộc, là hoạt động có ý nghĩa linh thiêng, là một biểu tượng cho tinh thần hiếu học của người dân Việt Nam. Đó là lúc tĩnh tâm viết những dòng khai bút tràn trề sinh lực, ước mong một năm mới thành công và nhiều may mắn.

undefined
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và thị xã Sơn Tây tham dự Lễ tưởng niệm 1224 năm ngày mất của vua Phùng Hưng - Bố Cái Đại Vương (798-2022). (Ảnh: Lương Toàn)

Khai bút có ý nghĩa đề cao sự học, vì thế, những nét bút đầu tiên của năm mới là sự tượng trưng cho sự khởi đầu một sự nghiệp, sự học, ước nguyện về một năm thi cử, học hành tấn tới, sự nghiệp như ý, làm chủ khoa học kỹ thuật trong thời đại mới.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố và thị xã Sơn Tây cũng tham gia trồng cây tại Khu di tích Văn Miếu, xã Đường Lâm và tại khu vực Thành cổ, thị xã Sơn Tây; dâng hương tại Khu di tích Văn Miếu và động viên các em học sinh tham gia cuộc thi viết chữ đẹp trong ngày khai bút đầu năm Xuân Nhâm Dần 2022, tại khuôn viên Khu di tích Văn Miếu.

Ngay sau khi kết thúc Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và khai bút đầu năm Xuân Nhâm Dần 2022, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố và thị xã Sơn Tây đã tham dự Lễ tưởng niệm 1.224 năm ngày mất của vua Phùng Hưng - Bố Cái Đại Vương (798-2022).

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này