Du xuân ở ngôi chùa cổ gần 2.000 tuổi

14:42 | 06/02/2022
(LĐTĐ) Ngoài tục lệ cúng gia tiên, những ngày đầu năm mới người dân thường tìm về các đền, chùa để cầu phúc, cầu may với mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho gia đình. Chùa Đậu là một trong những địa danh được rất nhiều gia đình tìm tới trong dịp đầu Xuân năm Nhâm Dần 2022 này.
Đi lễ chùa đầu xuân an toàn trong mùa dịch Người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang đi lễ chùa ngày Mùng 1 Tết

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km, chùa Đậu (Pháp Vũ tự) tọa lạc tại thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Chùa Đậu còn có những tên gọi khác là: Thành Đạo Tự, Pháp Vũ Tự, chùa Vua, chùa Bà.

Du xuân ở ngôi chùa cổ gần 2.000 tuổi

Các gia đình du xuân nhưng vẫn đảm bảo đeo khẩu trang phòng dịch

Theo sử sách ghi lại, chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên, cách đây gần 2.000 năm. Chùa cũng đã được sửa chữa, tôn tạo nhiều lần. Ngôi chùa được xây dựng với quy mô tổng thể lớn, kết cấu theo kiểu “nội công ngoại quốc”. Khuôn viên chùa Đậu bao gồm: Tam quan, nhà tả vu - hữu vu, tiền đường, tam bảo, nhà tổ.

Trong chùa còn lưu nhiều di vật và đồ thờ cổ có giá trị như đôi rồng đá, khánh, chuông... Chùa Đậu hiện nay vẫn giữ được 6 bia đá khắc từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII. Ðặc biệt, trong chùa có hai pho tượng là nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đã trụ trì chùa vào khoảng thế kỷ XVII.

Du xuân ở ngôi chùa cổ gần 2.000 tuổi
Chùa Đậu được tu sửa với rất nhiều cảnh đẹp

Theo “lịch sử chùa Đậu”, nơi đây từng có nhiều triều đại vua, chúa lui tới lễ bái, cầu cho quốc thái dân an và tương truyền đều rất linh ứng. Hàng năm, nhiều chí sĩ đến đây cầu nguyện đăng khoa, công danh rạng rỡ, sự nghiệp viên thành. Còn người nông dân chất phác quanh vùng đến chùa Đậu cầu nguyện cho có sức khoẻ, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu.

Ngày mồng 5 Tết thời tiết đẹp, dù chưa chính hội nhưng đã có rất nhiều gia đình cùng nhau đi du xuân, thăm thú danh lam thắng cảnh chùa Đậu.

Một số hình ảnh du khách du xuân tại chùa Đậu chiều mùng 5 Tết

Du xuân ở ngôi chùa cổ gần 2.000 tuổi

Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch cả khi vào lễ
Du xuân ở ngôi chùa cổ gần 2.000 tuổi
Ban tổ chức chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang cho du khách khi đến lễ chùa
Du xuân ở ngôi chùa cổ gần 2.000 tuổi

Rất nhiều em học sinh được bố mẹ cho đi lễ cùng để cầu xin một năm học tập đạt kết quả cao
Du xuân ở ngôi chùa cổ gần 2.000 tuổi
Tranh nhân - quả có ý nghĩa giáo dục rất cao, được các du khách tìm hiểu
Du xuân ở ngôi chùa cổ gần 2.000 tuổi
Du khách tìm hiểu Lịch sử của chùa Đậu trước khi vào hành lễ

Trần Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này